10 lý do chính đáng để chia tay

10 lý do chính đáng để chia tay

Dù biết cuộc hôn nhân của mình có vấn đề nhưng quyết định ly dị với nhiều người là không dễ dàng. Họ không biết đâu là lý do chính đáng để làm việc đó. Tiến sĩ Barton Goldsmith, nhà trị liệu tâm lý hàng đầu tại Mỹ, mới đây đã đưa ra 10 lý do có thể gọi là chính đáng để chấm dứt cuộc hôn nhân đang trục trặc.

  • 1

    Bị ngược đãi

    Nếu bạn đang bị ngược đãi về cảm xúc, lời nói hay về tài chính… hãy tìm gặp luật sư để giúp làm rõ vấn đề. Kẻ ngược đãi chỉ nhận ra vấn đề khi nhìn thấy những hậu quả nghiêm trọng do mình gây ra.

  • 2

    Không chung thủy liên tục

    Nếu người bạn đời từng ngoại tình và bạn đã vượt qua nỗi đau để giải quyết ổn thỏa cũng như xây dựng lại mối quan hệ hôn nhân. Thế nhưng, sau đó lại có một vụ ngoại tình tiếp theo, và tiếp theo… nữa của anh/ cô ấy thì bạn nên suy nghĩ lại. Bạn đã hoàn thành hết phần việc mình phải làm rồi, giờ là thời gian để bạn đi trên con đường riêng của chính mình.

  • 3

    Không giao tiếp

    Nếu bạn không nói chuyện với người chung chăn gối nữa, mối quan hệ của bạn với người đó sẽ không tiến triển và trong thực tế, nó đang chết dần đấy. Nếu giữa 2 người chẳng có gì để nói và các bạn chỉ làm buồn lòng nhau liên tục, hãy tìm đến nhà tham vấn để trao đổi về một hướng đi mới cho mình.

    10 lý do chính đáng để chia tay

  • 4

    Nghiện rượu hoặc ma túy

    Người nghiện không có các mối quan hệ – họ chỉ có các vật “thế mạng”. Càng sống lâu với tình trạng đó, vấn đề sẽ càng khó khăn hơn cho mối quan hệ của bạn và họ.

  • 5

     Tranh cãi kinh niên

    Nếu bạn thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt khó chịu và giận dữ nơi người chồng hoặc vợ của mình, bạn đã tìm sự trợ giúp từ các chuyên gia tâm lý mà vẫn không cải thiện được tình hình thì cũng nên cân nhắc giải pháp chấm dứt và ra đi.

  • 6

    Đối tác… không hợp tác

    Nếu một trong hai người muốn được tham vấn tâm lý theo cặp đôi (couple counseling), cả hai đều phải đến gặp chuyên gia. Nếu bạn hoặc người kia chọn cách không đến cùng, với lý do là không muốn giải quyết các vấn đề của mối quan hệ, và nếu không có những hành động thích đáng, mọi mối quan hệ đều có thể chết.

  • 7

    Không cư xử đẹp

    Khi bạn hoặc bạn đời không cư xử đẹp, không tôn trọng nhau trong hầu hết thời gian, đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai người có vấn đề. Không thể chấp nhận được chuyện người chồng/vợ cư xử không đẹp liên tục như vậy, bạn nên chia tay.

  • 8

    Không thích con cái hoặc thú cưng của nhau

    Nếu chồng hoặc vợ của bạn tỏ ra ghét những đứa con riêng của bạn, cũng như với các con thú cưng hoặc người, vật mà bạn yêu quý, giữa hai người sẽ thường xuyên có sự bất hòa. Hãy giải quyết rốt ráo vấn đề này hoặc ra đi.

  • 9

     Đe dọa cảm xúc

    Nếu người vợ/chồng của bạn làm giảm giá trị của bạn (nơi riêng tư hoặc nơi công cộng), nói dối, hoặc lôi những chuyện trong quá khứ ra để đay nghiến… Đó rõ ràng là sự khủng bố cảm xúc, bạn cần mạnh dạn hơn với quyết định chia tay.

  • 10

    Nếu vợ/chồng của bạn nói rằng họ sẽ ra đi và thật sự là bạn chẳng còn biết nói gì hay làm gì để thay đổi được vấn đề, đó là thời điểm chấm hết

    Hãy để người ấy ra đi và bạn hãy cứ tiến bước cho cuộc sống của chính bạn.