1001 dấu hiệu trẻ sắp mọc răng sữa

1001 dấu hiệu trẻ sắp mọc răng sữa

Ai lớn lên cũng đã từng trải qua thời kỳ mọc răng sữa lúc nhỏ. Và với chính bé yêu của bạn cũng vậy, bé cũng sẽ phải trải qua thời kỳ mọc răng, được coi là bước ngoặt trong sự phát triển của trẻ.

Trước khi bé mọc răng, sẽ có những dấu hiệu giúp bạn nhận ra con yêu của mình sắp bước vào thời kỳ khó khăn. Nhận biết được những dấu hiệu này sẽ giúp cha mẹ đối phó được với những triệu chứng lúc trẻ mọc răng và có được cách chăm sóc bé tốt nhất.

Dấu hiệu nhận biết trẻ mọc răng

Chảy nhiều dãi

Khi mọc răng, nước dãi trong khoang miệng sẽ chảy ra nhiều hơn vì quá trình mọc răng sẽ kích thích nước dãi chảy. Tuy nhiên, đa số các bé thường xuyên bị chảy dãi trong khoảng từ 2-4 tháng. Vì vậy cũng có nhiều trường hợp mẹ bị nhầm bé chảy dãi là do mọc răng.

Chảy nhiều dãi là dấu hiệu bé sắp mọc răng

Thích cắn mọi thứ

Khi có một thứ chuẩn bị chồi lên khỏi lợi, chắc chắn sẽ sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Nó sẽ gây nên một áp lực nào đó khiến bé phải tìm cách giảm thiểu sự khó chịu này đi. Có thể bé sẽ gặm tay mình, gặm tay mẹ hoặc mọi đồ vật xung quanh mà bé lấy được. Do đó, mẹ có thể chuẩn bị khăn sạch nhúng nước mát, đồ ăn mát… rất thích hợp cho bé vào lúc này.

Bị ho

Khi mọc răng, nước dãi bé chảy ra nhiều. Có thể vì thế mà bé bị sặc và dẫn đến ho. Bởi vậy, cha mẹ nên chú ý nếu bé ho không phải do cảm cúm, do dị ứng, do nhiễm lạnh thì chính xác là bé sắp đến thời kỳ mọc răng.

Quấy khóc

Khi mọc răng, bé rất hay quấy khóc bởi răng chồi lên khỏi lợi sẽ rất đau. Bé cảm thấy khó chịu và không thể làm gì được, bé sẽ khóc. Vào ban đêm bé cũng sẽ thấy khó ngủ vì đau lợi, do đó mẹ cũng nên chuẩn bị tâm lý trước vào thời điểm này, có thể bé sẽ khóc cả đêm.

Khi sắp mọc răng, bé rất hay quấy khóc

Dễ cáu kỉnh

Bé có thể quấy khóc, cáu kỉnh, ít cười trong vài ngày cho đến 1 tuần. Chỉ khi nào răng đã nhú lên khỏi lợi rồi thì việc cáu kỉnh, quấy khóc của bé mới giảm dần rối hết hẳn.

Bị tiêu chảy

Trẻ mọc răng bị tiêu chảy. Về cơ sở khoa học thì các chuyên gia chưa khẳng định điều này là đúng nhưng nhiều bà mẹ đã nhận ra điều này. Vào thời điểm mọc răng, số lượng đi ngoài của bé sẽ nhiều hơn bình thường và có thể phân hơi nhão. Tuy nhiên nếu bé bị tiêu chảy nhiều lần quá và dạng phân cực lỏng thì cha mẹ hãy đưa bé đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị.

Hay kéo tai, dùng tay chà má

Vì bứt rứt, khó chịu, tai và má có chung một đường dây thần kinh tác động qua lại lẫn nhau nên bé thường xuyên dùng tay kéo tai của mình. Nếu bé có biểu hiện này, mẹ cũng nên kiểm tra xem tai bé có bị viêm không bởi đây cũng là biểu hiện của bệnh viêm tai.

Bị sốt

Đây là biểu hiện mà nhiều bà mẹ thường thấy nhất khi bé mọc răng. Tuy nhiên, thời điểm bé mọc răng cũng là thời điểm thay đổi chế độ ăn của bé, nên có thể có những tác nhân khác khiến bé sốt chứ không phải mọc răng.

Bỏ bú

Nhiều bé mọc răng sẽ thấy đau, quấy khóc nhiều và mệt, từ đó chán bỏ dẫn đến bỏ bú.

Cằm và xung quanh miệng có thể nổi ban

Đây là hệ quả của việc nước dãi chảy ra miệng nhiều mà không được vệ sinh sạch sẽ. Bởi vậy, mẹ nên lưu ý vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, cằm và cổ cho bé thường xuyên để tránh tình trạng này.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.