4 cách tẩy trắng cho da mặt ngay tại nhà

4 cách tẩy trắng cho da mặt ngay tại nhà

Dưới tác động của ánh nắng mặt trời hay do thói quen chăm sóc da không đúng làm da bạn bị sạm đen. Cùng xem 4 cách tẩy trắng cho da mặt ngay tại nhà cho các bạn gái nhé

Làn da loang lổ là một cơn ác mộng đối với nhiều chị em. Có khá nhiều nguyên nhân khiến làn da của bạn xấu đi đấy nhé. Nếu không có thói quen chăm sóc tốt thì làn da của bạn dễ bị lão hóa theo thời gian đấy. Hiện nay có nhiều biện phạm giúp bạn khắc phục để có được làn da đẹp mịn màng mà không cần quá lo lắng với những tác dụng phụ và những phản ứng từ các sản phẩm có chứa hóa chất. Cùng kiểm tra một số biện pháp khắc phục cho làn da của bạn ngay tại nhà nhé

  • 1

    Nước chanh và mật ong

    Mật ong tự nhiên là một trong những sản phẩm và nó cũng là chất tẩy trắng tốt mà không sợ bị dị ứng cho da. Đặc biệt khi kết hợp chanh tươi và mật ong để làm mặt da cho da của bạn cũng rất tốt. Nó sẽ cải thiện sắc tố da và làm cho làn da trông tươi sáng và rạng rỡ hơn rất nhiều

    4 cách tẩy trắng cho da mặt ngay tại nhà

  • 2

     Bột yến mạch và sữa chua

    Sử dụng mặt nạ bột yến mạch và sữa chua sẽ giúp bạn tẩy tế bào da chết cực hiệu quả đấy nhé . Thường xuyên sử dụng mặt nạ này sẽ làm cho da mượt mà và cải thiện làn da. Sữa chua cũng giúp loại bỏ không đồng đều tan trên da và cải thiện kết cấu. Khi da tỏa sáng từ bên trong, màu da cũng trở nên sáng hơn rất nhiều đấy

  • 3

     Hạnh nhân và sữa

    Việc tẩy tế bào chết cho da thường xuyên tạo ra làn da khỏe mạnh. Các tế nào chết sẽ làm cho làn da của bạn xấu hơn rất nhiều và việc loại bỏ lớp tế bào chết sẽ cho bạn làn da đẹp mịn màng hơn đấy. Hạnh nhân và sữa là thực phẩm tốt giúp bạn tẩy đi tế bào chết cực hiệu quả. Bạn có thể chà nhẹ trên da mình mặt nướt cốt chanh và đường sau đó rửa sạch bằng nước ấm để có hiệu quả tốt nhất

    4 cách tẩy trắng cho da mặt ngay tại nhà

  • 4

     Lòng trắng trứng và mật ong

    Lòng trắng trứng là có thể cung cấp cho bạn nhiều dưỡng chất giúp bạn có được làn da như ý muốn. Làm mặt nạ từ lòng trắng trứng mà một vài giọt mật ong và một muỗng cà phê bột ngô được thêm vào là biện pháp khắc phục tốt nhất cho làn da của bạn đấy nhé. Sử dụng mặt nạ này thường xuyên không chỉ làm cho làn da của bạn sáng hơn mà còn giúp làn da mịn màng hơn

    Ngoài những mặt nạ trên bạn cũng nên bổ sung nước cho cơ thể của mình. Đây cũng là ý tưởng khá hay cho các bạn nam đấy nhé. Mặt trời cũng gây tổn thương và ảnh hưởng tới da của bạn, hãy bảo vệ làn da của bạn bằng kem  chống nắng. Nên cắt giả rượu và hút thuốc lá để có được làn da khỏe mạnh nhất