4 việc mẹ nên tránh làm cho bé vào mùa hè

4 việc mẹ nên tránh làm cho bé vào mùa hè
4 việc mẹ nên tránh làm cho bé vào mùa hè

Thời tiết mùa hè rất nóng nực, đây cũng là thời điểm dễ phát sinh nhiều dịch bệnh đối với trẻ em. Các mẹ nên chú ý một số việc sau không nên làm để giúp bé khỏe mạnh hơn vào mùa hè.

1. Húi cua cho bé trai

Húi cua cho bé trai

Mùa hè oi bức và khó chịu, những bé trai hay chạy nhảy thường xuyên ra mồ hôi ướt sũng tóc. Các mẹ sẽ nghĩ “trông con nóng quá đi mất” nên thường có khuynh hướng đưa bé ra hàng húi trọc cho mát. Tuy nhiên, với các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe cho trẻ thì đây lại là việc không nên làm chút nào. Mẹ hãy biết là tóc được coi như một cơ quan trong cơ thể giúp ngăn ngừa da đầu của bé tiếp xúc trực tiếp với anh nắng mặt trời. Đồng thời, khi không có tóc, muối trong mồ hôi của bé sẽ xâm nhập vào da đầu, gây ra nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn. Tóc vừa đóng vai trò như một chiếc ô giúp da đầu tránh được kích thích từ mặt trời, lại mang chức năng điều hòa, giữ nhiệt độ cho vùng đầu được mát mẻ. Vì vậy, hãy chỉ nên tỉa ngắn tóc của bé chứ không nên cạo trọc đầu cho bé vào mùa hè đâu nhé. Với những bé không thích ra hàng, mẹ cũng có thể mua một chiếc tông đơ có kèm lẫy độ dài ngắn để tự mình thiết kế kiểu tóc riêng cho cậu con trai tinh nghịch.

2. Cai sữa cho bé vào mùa hè

Cai sữa bé vào mùa hè

Khi thời tiết trở nên nóng nực đến cực độ, trẻ sẽ sinh ra biếng ăn. Những món ăn cũng dễ ôi thiu nếu không bảo quản cẩn thận dẫn tới việc gia tăng các triệu chứng bệnh về đường ruột với trẻ nhỏ. Vì thế, những mẹ nào có ý định cai sữa cho bé thì mùa hè hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp đâu nhé. Sữa mẹ vừa vô trùng, lại vừa chứa đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết để giúp em bé tăng sức đề kháng tốt.

3. Lấy ráy tai quá thường xuyên

Lấy ráy tai quá thường xuyên

Nhiều mẹ cho rằng, ráy tai là chất thải bẩn, nên cần phải thường xuyên lấy ráy tai để làm sạch tai bé. Vì thế cứ tắm xong là các mẹ lại “đè” con ra để ngoáy ngoáy, chọc chọc mặc cho bé phản đối.

Tuy nhiên, các mẹ chỉ nên lấy ráy tai cho con khi tai bé quá nhiều ráy gây tắc ống tai. Trong trường hợp này, mẹ nên dùng bông tăm làm ướt bằng nước muối rồi nhẹ nhàng lấy ra cho con. Còn nếu chỉ có ít ráy bám ở vành ống tai, thì các mẹ có thể yên tâm bỏ qua công việc này. Vì ráy tai cũng có tác dụng để bảo vệ ống tai ngoài khỏi những viêm nhiễm do môi trường xung quanh, nên việc vệ sinh tai quá kỹ có thể mang đến những tác dụng ngược không mong muốn.

4. Dùng kem chống nắng của người lớn

Dùng kem chống nắng của người lớn

Mùa hè là mùa của các hoạt động tắm biển, dã ngoại ngoài trời. Để bảo vệ làn da cho bé, nhiều mẹ dùng luôn tuýp kem chống nắng của mẹ để “cho tiện”. Thế nhưng đây lại là điều nên tránh vì da bé còn non, chưa đủ thích nghi với các thành phần có trong kem chống nắng của người lớn. Các mẹ chỉ cần đội mũ cho bé là được, hoặc mua loại kem dành cho trẻ em và bôi trước khi ra ngoài nắng 30 phút để kem phát huy tác dụng tốt.

Chúc các bé có một mùa hè thật vui và khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của mẹ!

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.