5 cách tái chế quần áo cũ ‘bỏ qua phải hối hận’

5 cách tái chế quần áo cũ 'bỏ qua phải hối hận'

Đôi khi những chiếc quần áo cũ khiến tủ đồ bạn chật chội hơn mà không nỡ bỏ đi. Vậy hãy học ngay cách tái chế quần áo cũ thành những vật dụng có ích khác nhé!

Nếu bạn đang mệt mỏi bởi những chiếc quần áo cũ làm chật tủ đồ mà không nỡ bỏ chúng đi thì hãy thử ngay cách tái chế quần áo cũ này nhé!

Có những cách tái chế rất đơn giản nhưng cũng khiến bạn ngạc nhiên bởi “chưa bao giờ mình nghĩ đến”. Việc tái chế quần áo cũ này không chỉ giúp bạn “xử lý” được đống đồ cũ mà còn tiết kiệm hơn, thêm nữa chúng cũng khiến bạn hào hứng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc.

5 cách tái chế quần áo cũ 'bỏ qua phải hối hận'

Cùng theo dõi các cách tái chế quần áo cũ thông minh dưới đây nhé! 

  • 2

    Dùng làm băng đô hoặc chun buộc tóc

    Đừng lãng phí những trang phục có họa tiết độc đáo khi không còn mặc nữa. Dùng chúng làm băng đô hoặc tái chế thành chun buộc tóc cũng là một ý tưởng rất thú vị, thêm nữa còn tiết kiệm được kha khá tiền mua thêm buộc tóc mới nữa đấy!

    Để làm băng đô hay dây buộc tóc thì bạn chỉ cần cắt chiếc áo họa tiết thành dải vải dài với độ rộng khoảng 5cm rồi khâu các đầu vải vào là được này. Còn muốn làm chun thì bạn chỉ việc luồn thêm chun vào thôi, rất đơn giản! 

    5 cách tái chế quần áo cũ 'bỏ qua phải hối hận'

    Tái chế quần áo họa tiết làm băng đô hoặc chun buộc tóc
  • 4

    Làm dây đeo máy ảnh, máy quay

    Không có lý do gì mà khiến bạn không thể thay thế những chiếc dây đeo máy ảnh, máy quay du lịch màu đen nhàm chán bằng những loại quai đeo rực rỡ sắc màu. Những loại dây đeo này được “chế” từ quần áo cũ của bạn.

    Chỉ cần một chút khéo tay, một chút keo dính sẽ giúp bạn thi vị hóa những món đồ đã nhìn chán mắt mỗi ngày.

    >> Lưu ý: để cho chiếc dây đeo vừa đẹp vừa chắc chắn, bạn nhớ kiểm tra độ bền của vải trước khi tái sử dụng nhé! 

    5 cách tái chế quần áo cũ 'bỏ qua phải hối hận'

    Tận dụng quần áo cũ để làm dây đeo máy ảnh