5 điều cần biết về vi rút cúm tương tự SARS

5 điều cần biết về vi rút cúm tương tự SARS - 1

NCoV được biết đến là loại vi rút cùng chủng với loại vi rút đã gây ra đại dịch SARS. Tuy nhiên, triệu chứng bị nhiễm loại vi rút này rất nghiêm trọng, trong đó bao gồm sốt, ho và tiêu chảy, có thể dẫn đến viêm phổi và suy thận.

  • 1

    nCoV có thể lây lan từ người sang người

    WHO vẫn chưa xác định chính xác cách thức virus lây lan từ người sang người, nhưng tổ chức báo cáo rằng đã có một số trường hợp lây từ người sang người đã được xác nhận. Sự lây truyền có thể được thông qua ho và hắt hơi hoặc tiếp xúc với một môi trường bị ô nhiễm. Những người tiếp xúc hàng ngày và lâu dài với người bị nhiễm bệnh có nguy cơ lây rất cao, đã có trường hợp nhân viên y tế lây bệnh của bệnh nhân.

  • 5 điều cần biết về vi rút cúm tương tự SARS - 1
  • 2

    Nó ít lây hơn SARS

    SARS được phát hiện vào năm 2003, WHO cho biết NCoV  là chủng mới của SARS, cả hai đều gây ra những triệu chứng nghiêm trọng, nhưng SARS có đặc trưng bởi sự đau cơ và ớn lạnh. Sự khác biệt chính giữa hai loại này là NcoV không lây từ người sang người một cách dễ dàng như SARS.

  • 3

    Nó đến từ Trung Đông

    Vi rút này xuất hiện vào năm 2012 tại Jordan, và từ đó đã lan sang một số quốc gia khác ở Trung Đông bao gồm cả Ả Rập Saudi và Qatar. Khách du lịch đến Trung Đông đã mang vi rút này sang các nước khác bao gồm cả Tunisia, Pháp, Đức, và Vương quốc Anh. Hiện đã có những ca bệnh mà bệnh nhân không đến du lịch tại Trung Đông, nhưng có tiếp xúc với khách du lịch bị bệnh khi họ trở về.

  • 4

    Các triệu chứng chủ yếu đặc trưng như bệnh đường hô hấp

    Các triệu chứng của bệnh: suy hô hấp nghiêm trọng, ho, sốt và khó thở. Hiện nay không có cách chữa cũng không có thuốc phòng ngừa, do đó các bác sĩ điều trị bệnh nhân dựa trên các triệu chứng của họ. Một số bệnh nhân nặng hơn với biểu hiện xấu của viêm phổi hoặc suy thận. Vấn đề tiêu hóa, như tiêu chảy, cũng đã được báo cáo.

  • 5 điều cần biết về vi rút cúm tương tự SARS - 2

    NCoV dễ bị lây nhiễm khi có các bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, theo WHO, tính mẫn cảm từ các bệnh tiềm ẩn được xem là nguyên nhân chủ yếu của việc lây truyền bệnh dịch. Ngoài ra, một phần là do biểu hiện của sự lây nhiễm “không rõ ràng” và không có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào ở những người có hệ miễn dịch đang bị tổn hại.

  • 5

    Không có bất cứ cảnh báo đi lại nào

    WHO đã không thực hiện bất kỳ cảnh báo hạn chế du lịch hay thương mại nào với các nước có vi rút theo báo cáo, vì vậy, khi đi du lịch, điều quan trọng là tránh tiếp xúc gần với những cá nhân có triệu chứng của bệnh. Bạn cũng không nên ăn thực phẩm dưới dạng tươi sống, chưa được nấu chín kỹ, trái cây và rau chưa được rửa sạch.