5 loại hoa quả chứa độc mà bạn hay ăn hàng ngày

5-loai-hoa-qua-chua-doc-ma-ban-hay-an-hang-ngay

Hoa quả rất tốt cho sức khỏe của chị em. Với những loại hoa quả như hồng, táo, lê, nho….vốn ngon và có nhiều dưỡng chất nhưng do tác động của các chất hóa học những loại hoa quả này sẽ trở nên nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

  • 1

    Quả lê

    Quả lê là một trong những loại quả chứa nhiều thuốc hóa học nhất. Quả lê được tiêm chất kích thích ép chín sớm hay chất tăng trọng, sau đó dùng bột tẩy, chất tạo màu (vàng chanh) để nhuộm màu cho quả. Loại lê độc này nếu ăn phải sẽ thấy nhạt, ít vị, đôi khi còn xuất hiện mùi lạ hay hôi. Loại quả này có thời gian bảo quản ngắn, rất dễ bị thối và hư hỏng.

  • 2

    Xoài

    Nhiều người cho rằng xoài là loại quả ngon, chứa nhiều dinh dưỡng ít sử dụng thuốc. Nhưng điều này hoàn toàn sai. Vì nhiều người sử dụng vôi đắp lên quả xoài xanh, khiến cho vỏ xoài trở nên căng vàng láng mượt, nhưng ăn vào hầu như không hề thấy vị xoài. Ngoài ra loại quả này cũng tồn tại vấn đề nữa là sử dụng chất bảo quản quá liều. Ăn xoài nhiều khiến cơ thể bạn dễ bị ngộ độc.

    5-loai-hoa-qua-chua-doc-ma-ban-hay-an-hang-ngay

  • 3

    Dưa hấu

    Sử dụng quá nhiều chất kích để giúp quả nhanh chín hơn. Khi sử dụng nhiều chất tăng trọng và thuốc sâu độc tính cao, các đường vân trên vỏ loại dưa hấu này trông không đồng đều, khi bổ ra thịt quả tươi, nhưng trắng nhợt chứ không đỏ mọng, hơn nữa còn có mùi hôi.

  • 4

    Nho

    Người bạn thường lấy những quả nho xanh ngâm vào trong dung dịch ethephon loãng, khoảng hai ngày sau nho xanh sẽ biến thành màu tím. Loại nho này màu sắc thường không đồng đều, hàm lượng đường ít, không mọng nước, vị nhạt, nếu ăn thường xuyên sẽ gây hại cho cơ thể của bạn.

    5-loai-hoa-qua-chua-doc-ma-ban-hay-an-hang-ngay-2

  • 5

    Quả táo

    Những quả táo được tiêm chất tăng trọng, chất tăng màu cho quả chín đỏ, hay chất bảo quản giữ cho quả tươi lâu. Khi cơ thể bạn bị nạp vào những chất này quá nhiều, gan sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Các nhà cung cấp trái cây bán lẻ thậm chí còn bôi chất paraffin công nghiệp lên quả táo, mục đích để giữ nước, trông táo căng mọng đẹp mắt. Đây cũng là một trong các loại quả chứa nhiều thuốc hóa học nhất.