5 thói quen làm đẹp ban đêm sẽ khiến bạn… già đi trông thấy

chăm sóc da

Không cần phải nói quá nhiều, nhưng những gì bạn làm vào ban đêm có thể ảnh hưởng rất lớn đến bạn vào sáng hôm sau. Đây là lý do tại sao mà bạn trước khi đi ngủ luôn chải chuốt cẩn thận. Nhưng dù có cẩn thận thế nào, bạn sẽ vẫn mắc phải những sai lầm, có khi là đơn giản nhất. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây, xem bản thân có mắc phải sai lầm gì không!

1.Không tẩy trang kĩ trước khi đi ngủ

Bạn chắc hẳn là biết điều này và đừng giả vờ là bạn không biết. Đừng nghĩ việc trang điểm trước khi đi ngủ không ảnh hưởng gì. Điều này sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây khó khăn cho mồ hôi bài tiết, xuất hiện mụn trứng cá hay mụn bọc, tạo môi trường cho vi khuẩn lưu trú xâm nhập, gây ảnh hưởng lớn đến da và lão hóa.

chăm sóc da

2. Sử dụng kem dưỡng ẩm ban ngày cho cả ban đêm

Hầu hết trong số những loại kem bạn dùng, có cả kem chống nắng. Dùng kem chống nắng vào ban ngày thì tốt, nhưng ban đêm lại chẳng có tác dụng gì cả bởi ban đêm vốn không có ánh nắng mặt trời. Vì vậy, bạn không cần sử dụng kem để làn da được thoải mái hơn, cũng không ảnh hưởng đến lỗ chân lông.

chăm sóc da

3. Không sử dụng sản phẩm có chứa retinoid

Bạn có thể hiểu nôm na retinoid là một loại chất được sử dụng để chăm sóc da. Retinoid được dùng để chăm sóc da, cụ thể là trị mụn và chống lão hóa. Nếu bạn không phải là phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, bạn nên dùng nó trước khi đi ngủ.

chăm sóc da chăm sóc da

4. Không massage mặt

Massage da mặt có tác dụng giúp các cơ trên mặt giãn ra, kích thích mạch máu đồng thời ngăn ngừa được nếp nhăn xuất hiện, đặc biệt là vùng quanh mắt. Massage có lợi như vậy, có phải bạn nên làm vào mỗi buổi tối hay không?

chăm sóc da

5. Tẩy da chết “quá đà”

Việc tẩy tế bào chết có thể làm kích ứng da nếu bạn dùng những phương pháp không phù hợp, tẩy da chết quá mạnh sẽ làm da mỏng đi. Tế bào chết bị đẩy ra hằng ngày, hằng giờ, chứ không phải chỉ 2 ngày 1 tuần. Việc tẩy tế bào chết thường xuyên sẽ giúp bảo vệ da cũng như chống lão hóa. Ở tuổi 30 của mình, “làn da của bạn đã bắt đầu mất tính đàn hồi, việc tẩy da chết quá nhiều có thể gây ra các mao mạch bị vỡ và làm các nếp nhăn dễ xuất hiện.

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.