7 mẹo thiết thực khi vẽ eyeliner cho mắt đẹp hút hồn, tự nhiên

7 meo thiet thuc khi ve eyeliner cho mat dep hut hon, tu nhien

Tuy nhiên, kẻ như nào mắt mới đẹp và cuốn hút không phải ai cũng làm được đâu nhé!

Nên dùng bút vẽ eyeliner loại chì

Thực tế, bạn có thể dùng bút kẻ mắt nước hoặc chì để kẻ vẽ eyeliner cho mắt. Tuy nhiên, với những người mới học trang điểm hoặc kẻ vẽ eyeliner chưa chắc tay thì nên kẻ viền trong mí mắt, vừa dễ kẻ lại nhìn cực tự nhiên.

Tuy nhiên bạn nên dùng chì dễ kẻ nhất nhé. Bởi khi kẻ chưa ưng ý, bạn có thể xóa chúng dễ dàng.

7 meo thiet thuc khi ve eyeliner cho mat dep hut hon, tu nhien

7 meo thiet thuc khi ve eyeliner cho mat dep hut hon, tu nhien

Dùng tay nhẹ nhàng kéo mí mắt khi kẻ

Với người mới kẻ mắt, khi kẻ vẽ eyeliner, bạn nên sử dụng một tay để nhẹ nhàng kéo mí mắt lên một chút. Khi kẻ, hơi khép nhẹ một mắt để vẽ viền trong mí mắt cho dễ. 

Khi vẽ tới phần đuôi mắt, bạn nên kéo nhẹ đuôi mắt ra một chút cho căng. Điều này giúp bạn sẽ dễ vẽ mắt hơn.

Dùng kem che khuyết điểm rồi mới vẽ phần đuôi mắt

Với những đôi mắt cụp xuống, để tránh tình trạng nhìn mắt có vẻ buồn và già hơn, bạn nên dùng kem che khuyết điểm lên vùng đuôi mắt. Sau khi thoa kem che khuyết điểm, bạn mới vẽ đuôi mắt hất lên. 

Chú ý dùng kem che khuyết điểm có màu sáng hơn da 1 – 2 tông trong phần đuôi mắt cụp này nhé.

7 meo thiet thuc khi ve eyeliner cho mat dep hut hon, tu nhien

Chữa cháy cho đôi mắt kẻ bên to bên nhỏ

Nếu trong quá trình kẻ, bạn lỡ tay kẻ mí mắt bên to bên nhỏ thì phải ngay lập tức tìm cách chữa cháy ngay.

Cụ thể, nếu 1 bên mắt bị mất mí hoặc mắt to mắt nhỏ, bạn có thể kẻ chì thật sát mí, thật mảnh. Bên mắt to hơn bạn kẻ mí đậm hơn để 2 mắt nhìn cân đối nhất.

Sau đó, bạn nên bôi quanh mắt lớp kem lót hoặc sáp màu trắng trước khi đánh mắt để màu lên đẹp, sắc và nổi hơn.

Mắt mí lót kẻ eyeliner loại chống nước 

Với mắt mí lót, bạn nên kẻ mắt bằng eyeliner loại chống nước. Điều này giúp cho mắt không bị nhòe, bị lem. 

7 meo thiet thuc khi ve eyeliner cho mat dep hut hon, tu nhien

Dán băng keo đuôi mắt và kẻ theo

Với những bạn mới bập bẹ kẻ mắt, khi kẻ bạn có thể cảm thấy bị run tay, bị không đều. Do đó, bạn có thể áp dụng dán băng keo dưới đuôi mắt.

Sau đó, bạn chỉ kẻ viền mặt dọc theo đường băng keo có sẵn. Kẻ xong, bạn tháo băng keo ra là có đường eyeliner đẹp.

Hoặc bạn có thể kẻ những đoạn ngắn đứt quãng trên viền mắt rồi nối các đoạn đó lại sẽ dễ dàng hơn.

Sử dụng linh hoạt chì sáp để sáng tạo cách vẽ eyeliner

Bạn có thể sử dụng chì sáp chợ hay cửa hàng mỹ phẩm nào cũng có bán, giá chỉ từ bài chục ngàn. Song bạn tùy cách sáng tạo mà đem lại những hiệu ứng khác nhau.

7 meo thiet thuc khi ve eyeliner cho mat dep hut hon, tu nhien

7 meo thiet thuc khi ve eyeliner cho mat dep hut hon, tu nhien

Bạn có thể dùng chì màu nào cũng được. Nếu là người ưa nhẹ nhàng, tự nhiên, bạn có thể dùng những màu như các tông hồng, cam, nâu nhạt..

Cụ thể, bạn có thể kẻ mí dưới lạ mắt, kẻ khóe mắt giúp mắt sâu và sáng hoặc kẻ 1/2 mắt cho mắt ấn tượng hơn hay kẻ viền mắt tự nhiên. Tất cả cách kẻ mắt này đều đẹp và cực tự nhiên, mắt cũng hút hồn hơn.

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.