8 chủ đề chăm con dễ khiến các mẹ “khẩu chiến”

8 chủ đề chăm con dễ khiến các mẹ “khẩu chiến”
Chăm con không phải dễ, và mỗi người mẹ lại có bí quyết nuôi con của riêng mình. Chính vì sự khác nhau giữa các phương pháp chăm con mà nhiều bậc phụ huynh khó tránh khỏi tranh cãi trong mỗi lần chia sẻ kinh nghiệm. Dưới đây là những chủ đề dễ khiến các mẹ “khẩu chiến” nhất.
1. Nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa ngoài?
Cuộc chiến sữa mẹ – sữa ngoài bắt đầu trở nên phổ biến từ khi các sản phẩm sữa ngoài được giới thiệu trên thị trường. Đây cũng là chủ đề dễ gây tranh cãi nhất giữa các bậc phụ huynh trong mỗi lần gặp mặt trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Dù cho khoa học đã chứng minh về lợi ích của sữa mẹ, có thể thấy nhiều người vẫn lựa chọn các sản phẩm sữa ngoài làm nguồn dinh dưỡng chính cho con mình.
Tuy nhiên, mỗi bậc phụ huynh dù chọn sữa mẹ hay sữa ngoài đều gặp phải điểm bất lợi về lựa chọn của mình. Các mẹ chọn sữa ngoài thường lo sợ phải nghe những lời “chỉ giáo” của những người xung quanh rằng sữa mẹ tốt hơn, trong khi những mẹ cho con bú lại đau đầu vì nhiều vấn đề rắc rối về việc điều chỉnh lượng sữa cũng như chế độ ăn phù hợp để đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho bé. 
2. Trải nghiệm khi sinh con
Không phải mẹ nào cũng trải qua những cảm giác giống nhau khi sinh con. Trong phần lớn những câu chuyện sinh đẻ, cảm giác đau đớn vật vã khi chuyển dạ luôn là ký ức “kinh hoàng” đáng nhớ nhất được chia sẻ đều đặn giữa các mẹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng trải qua những ký ức “kinh hoàng” tương tự như thế. Do cơ địa từng người khác nhau, cũng có vô số bà mẹ sinh con rất dễ dàng mà không phải chịu quá nhiều đau đớn. Chính sự khác biệt đó đã gây ra không ít tranh luận giữa các mẹ khi không hiểu về cảm giác của nhau.
3. Thời điểm và cách thức cho bé ăn dặm
Ngay một chủ đề tưởng chừng vô thưởng vô phạt như việc cho bé ăn dặm cũng có thể phát sinh nhiều bất đồng giữa các bà mẹ. Nên cho con bắt đầu ăn dặm vào lúc nào? Liệu bạn có thể chờ cho đến khi bé được đúng 6 tháng tuổi theo như lời khuyên của tổ chức Y tế Thế giới WHO hay cho bé ăn trước vì bé đã đủ lớn? Bạn sẽ cho bé ăn theo thực đơn được nghiên cứu kỹ lưỡng về thành phần dinh dưỡng từ nhiều nguyên liệu khác nhau hay tập trung vào các món bé thích với những nguyên liệu sẵn có, dễ tìm? Đáp án cho những câu hỏi trên sẽ cực kỳ đa dạng dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của từng bà mẹ.
8 chủ đề chăm con dễ khiến các mẹ “khẩu chiến”
4. Cho con ngủ chung
Có khá nhiều gia đình cho bé ngủ chung giường với bố mẹ để dễ dàng trông coi bé. Một số khác lại quyết định để bé ngủ riêng ở cũi cạnh giường để bé nhanh độc lập và bố mẹ cũng được nghỉ ngơi thoải mái hơn. Sự khác biệt này đã khởi nguồn cho không ít cuộc tranh luận sôi nổi ngoài đời cũng như trên mạng. Dù có lựa chọn phương án nào, bạn nên đưa ra quyết định dựa trên những cơ sở khoa học được nghiên cứu kỹ càng và phù hợp với con mình. 
5. Nền nã hay cứng rắn khi dạy con?
Khoa học đã chứng minh rằng dạy con bằng cách lớn tiếng mắng hay đánh bé sẽ không mang đến hiệu quả về lâu dài. Tuy nhiên với nhiều bậc cha mẹ, đây vẫn là phương pháp hữu ích nhất. Trong khi đó, một số gia đình hiện nay đã thử phương pháp mới dựa trên cách cư xử công bằng, tôn trọng giữa bố mẹ và con cái. Đây không phải là cách làm mang đến hiệu quả tức thì nhưng lại rất có ích về lâu về dài. Sự khác biệt giữa hai phương thức này sẽ là một chủ đề bàn tán sôi nổi trong nhiều cuộc nói chuyện của các bậc phụ huynh.
6. Quản lý thời gian xem ti vi
Chuyện quản lý thời gian xem ti vi của con cũng có thể khiến các bà mẹ phải tranh cãi. Những bất đồng thường xảy ra giữa 2 thái cực: một bên để con xem ti vi thoải mái để làm nhiều việc khác cũng như nghỉ ngơi, bên còn lại cấm ti vi tuyệt đối và luôn phải trông chừng bé.   
7. Có nên luyện bé tự ngủ?
Gần đây có không ít tranh cãi xung quanh phương pháp luyện bé tự ngủ. Nhiều gia đình cho rằng đây là phương pháp rất hữu ích giúp bé tự lập và hạn chế dần những lần khóc hờn vì ngủ của bé. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều phụ huynh phản đối kịch liệt phương pháp này.
Theo kết luận đưa ra từ các nhà khoa học, phương pháp luyện bé tự ngủ không hề có lợi như nhiều người vẫn tưởng. Việc để bé khóc to và lâu trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển não bộ của bé. Vì vậy, dù có thấy phiền phức và vất vả thế nào đi chăng nữa, cha mẹ cũng nên thức dậy và dỗ dành bé đi vào giấc ngủ ngon. 
Xem thêm
Giảm cân sau sinh
Trang Lưu – Nguồn: BB

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.