8 loài động vật có “bộ tóc” kỳ lạ

Bồ câu Vương miện Victoria, lợn có râu, lạc đà Alpaca là ba trong số những loài động vật có phần lông đặc trưng trên đầu, được ví như những kiểu tóc kỳ lạ.

Lạc đà Bactrian

Loài lạc đà hai bướu Bactrian sống ở nhiều sa mạc tại Trung Á và Đông Á. Chúng có họ hàng với lạc đà Arab. Phần đầu lạc đà Bactrian có nhiều sợi lông mọc lưa thưa. (Ảnh: Silvain de Munck/Flickr)

Lạc đà Alpaca

Alpaca là loài lạc đà không bướu sống chủ yếu ở dãy núi Andes, Nam Mỹ. Lạc đà Alpaca có đầu nhỏ, cổ dài, đuôi ngắn và phần lông trên đầu cực kỳ ấn tượng. Bộ lông rất dày giúp chúng thích nghi với điều kiện khí hậu lạnh. (Ảnh: kwtraveller/Flickr)

Bồ câu vương miện Victoria

Bồ câu vương miện Victoria là loài chim bồ câu lớn nhất thế giới. Chúng thường sống trong các khu rừng ở New Guinea. Ngoài bộ lông vũ màu xanh xám, sự lộng lẫy của loài chim này xuất phát từ điểm nhấn là “mái tóc” hình cánh quạt trên đỉnh đầu. Dù hiện không nằm trong diện nguy cấp, bồ câu vương miện Victoria từng có một lần gần tuyệt chủng do bị con người săn bắt. (Ảnh: Tambako The Jaguar/Flickr)

Gia súc vùng cao nguyên Scotland

Gia súc vùng cao nguyên Scotland, còn được biết đến với cái tên bò tóc rậm, sống ở khu vực gần vòng Bắc Cực. Ngày nay, nó được nuôi lấy thịt tại nhiều nơi như châu Âu, Bắc Mỹ và Australia. Con vật có đặc điểm nổi bật là “mái tóc dài”, giúp chúng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: Michael Pollack/Flickr)

Lợn có râu

Loài lợn này có khá nhiều lông trên khuôn mặt. Con cái cũng mọc nhiều lông nhưng ít hơn con đực. (Ảnh: Jonathan Tweed/Flickr)

Bồ nông Dalmatian

Bồ nông Dalmatian có lông tơ trên đầu trông giống như bộ tóc giả. Đây là một trong những giống chim biết bay nặng nhất. (Ảnh: Herr P)

Chim Crax rubra

Chim Crax rubra sống ở vùng Trung Mỹ. Nó cao khoảng một mét. Đặc điểm nổi bật nhất của loài chim này là những lọn “tóc xoăn” nổi bật phía trên đầu. (Ảnh: Tambako The Jaguar/Flickr)

Lợn visayan warty

Trong mùa giao phối, bờm của loài lợn này thường mọc dài khoảng 23cm. (Ảnh: Josh More)

 

Theo Vnexpress, Tree Hugger