8 vị trí quan trọng bạn thường không thoa kem chống nắng

8 vi tri ban thuong quen khong thoa kem chong nang 0

Có rất nhiều bộ phận trên cơ thể bị bạn bỏ qua khi thoa kem chống nắng. Hãy bảo vệ những bộ phận dưới đây bằng kem chống nắng để giảm bớt khả năng lão hóa tổn thương da dưới ánh nắng mặt trời nhé!

Có nhiều cách được chị em lựa chọn để bảo vệ làn da dưới tác động của ánh nắng mặt trời như mặc áo chống nắng, dùng kem chống nắng hay hạn chế ra đường …Trong số những cách đó thì sử dụng kem chống nắng mang đến hiệu quả hơn hẳn. Tuy nhiên nếu so với nhiều loại mỹ phẩm làm đẹp khác thì kem chống nắng lại không được quan tâm sử dụng nhiều. Kem chống nắng không chỉ có tác dụng vào những ngày hè nắng chói chang mà ngay cả những ngày đông u ám cũng có thể bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV.

8 vi tri ban thuong quen khong thoa kem chong nang 0

Đa số chị em khi sử dụng kem chống nắng đều biết lựa chọn loại kem chống nắng SPF phù hợp trong những ngày hè nhưng không phải ai cũng biết cách thoa kem chống nắng như thế nào cho hiệu quả toàn diện. Một số vị trí mà chị em thường quên không thoa kem chống nắng mà chúng tôi nêu dưới đây sẽ giúp chị em hiểu hơn cách dùng kem hiệu quả và có thể yên tâm hoàn toàn mỗi khi ra đường vào những ngày hè chói chang.

  • 1

    Bàn tay

    Bạn thường dùng tay để thoa kem chống nắng vào các vị trí khác trên cơ thể mà lại quên không thoa kem chống nắng vào phần da giữa các ngón tay, mu bàn tay hay cổ tay của mình. Thậm chí sau khi thoa kem chống nắng vào các vị trí khác xong, bạn lại đi rửa tay. Vì thế vị trí bạn thường quên thoa kem chống nắng chính là đôi bàn tay của mình. Tuy nhiên, bạn có biết là bàn tay trắng trẻo, mịn màng sẽ giúp bạn toát lên vẻ trẻ trung, xinh đẹp rất nhiều không? Vì vậy, hãy chăm sóc kĩ hơn cho bàn tay của mình mỗi khi ra ngoài nắng nhé!

    8 vi tri ban thuong quen khong thoa kem chong nang

  • 2

    Vùng da dưới cánh tay

    Phần lớn phụ nữ cho rằng, vùng da kín này không bị ánh nắng xâm nhập nên không cần kem chống nắng. Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ sai lầm. Vào mùa hè oi bức, phái nữ thường có sở thích diện áo 2 dây hay mặc bikini khi đi biển, do đó đừng quên bôi kem chống nắng vào vùng da này nhé.

    8 vi tri ban thuong quen khong thoa kem chong nang 1

  • 3

    Bàn chân

    Mùa hè đến cùng với những đôi dép xỏ ngón hay xăng đan thoáng mát. Những ngón chân và một phần bàn chân sẽ lộ ra ngoài. Do đó bạn nhớ thoa kem chống nắng vào những phần da chân lộ để tránh cho da bị bỏng rát và cháy nắng. Bàn chân là nơi tiếp xúc rất nhiều với ánh nắng mặt trời, ngay cả lúc ngồi, đi hay đứng. Chính vì vậy, bàn chân cũng là một trong những bộ phận dễ bị cháy nắng nhất. Ở Mỹ, các nhà khoa học đã nghiên cứu được rằng, những người bị ung thư da bắt đầu từ bàn chân chiếm tỷ lệ khá cao.

    8 vi tri ban thuong quen khong thoa kem chong nang 3

  • 4

    Phía sau đầu gối

    Rất nhiều người thường chỉ thoa kem ở đùi, đầu gối, bắp chân mà quên phía sau đầu gối. Thực tế, khi phơi dưới ánh mặt trời, phần gập sau đầu gối dễ bị cháy nắng. Vì vậy, đừng quên thoa kem ở bộ phận này.

  • 5

    Cổ và sau gáy

    Cổ là phần rất dễ bị bỏ quên khi trang điểm cũng như thoa kem chống nắng. Nên nhớ, cổ là bộ phận gắn liền với gương mặt nên hãy chăm chút vùng da này thật cẩn thận. Cũng như vùng da cổ trước, phần da cổ sau gáy thường bị bỏ quên. Vị trí này rất dễ bị cháy nắng ngay cả khi mái tóc dài của bạn có thể che đi, nên bạn nhớ thoa cả phần sau gáy khi thoa kem chống nắng cho phần trước cổ và mặt.

    8 vi tri ban thuong quen khong thoa kem chong nang 4

  • 6

    Tai

    Khi thoa kem chống nắng lên các phần trên khuôn mặt như má, múi, trán… có một vị trí bạn dễ quên đó là phần tai. Đây là bộ phận đòi hỏi bạn phải có kiên nhẫn khi tiến hành chăm sóc. Một cuộc nghiên cứu từng cho biết, tế bào ung thư cũng đã được phát hiện ở tai. Chính vì vậy, hãy làm giảm nguy cơ của bạn bằng cách dành thời gian cho bộ phận nhỏ bé nhưng “gồ ghề” này.

  • 7

    Vùng da dưới mắt

    Nhiều người thường sợ, không dám sử dụng kem chống nắng cho vùng da dưới mắt. Tuy nhiên, đây là một trong những vị trí nhạy cảm nhất, dễ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Để tránh kích thích khu vực này, bạn nên chọn kem chống nắng dạng sáp để không bị bám vào mắt. Hoặc có thể đeo kính râm để chống lại cả hai tia UVA và UVB. Bạn có thể tìm loại kem dưỡng ẩm, giúp che giấu các nếp  nhăn, hoàn toàn tự nhiên, không chứ hóa chất có SPF 30 để áp dụng cho phần da quanh mắt.

    8 vi tri ban thuong quen khong thoa kem chong nang 5

  • 8

    Đôi môi

    Đôi môi cũng là phần trên khuôn mặt tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vì thế để giữ cho đôi môi không bị khô, luôn mềm mại trong nắng hè bạn nên chọn loại son dưỡng môi với SPF 30+ để sử dụng.

    8 vi tri ban thuong quen khong thoa kem chong nang 6Trên đây là tổng hợp những vị trí bạn thường quên không thoa kem chống nắng. Nên để có cách bảo vệ da và cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời chói chang ngày hè mỗi khi ra ngoài bạn nhớ thoa kem chống nắng ở cả những vị trí này nữa nhé.

     

    Chúc các bạn thành công!