Ăn phở đổi gió cũng là cách làm hay!

Ăn phở đổi gió cũng là cách làm hay!

Trong xã hội hiện đại ngày nay, tư tưởng của chúng ta cũng nên đổi mới cho thông thoáng. Nghĩa vợ chồng là cái trăm năm, nhưng đời sống tình dục đầy đủ và thỏa mãn là điều cần thiết.

Chúng ta không nên suy nghĩ một cách cứng nhắc là trong cuộc đời chỉ có mình người này, mình người kia, ăn cơm tẻ mãi vừa cứng nhắc vừa chán, đừng kêu ca và nhìn phở một cách thèm thuồng.

Nếu bạn biết cách ăn phở hay cơm nếp, hay cháo chè… bạn sẽ thấy ngon miệng hơn, thấy thỏa mái hơn, và khi trở lại với ăn cơm, cũng thấy cơm ngon hơn.

Đừng ngốc nghếch bỏ mặc chuyện gối chăn của mình trong nhàm chán và đơn điệu. Chúng ta chỉ có 1 tuổi trẻ và một cuộc sống để sống mà thôi.

Theo tôi, ăn phở cũng là một cách để tăng giá trị của cơm, và vì thế ăn phở là một cách làm mới cuộc yêu tuyệt vời.

 Ăn phở đổi gió cũng là cách làm hay!
Theo tôi, ăn phở cũng là một cách để tăng giá trị của cơm, và vì thế ăn phở là một cách làm mới cuộc yêu tuyệt vời. Ảnh minh họa

Từ chính bản thân tôi, dù có vợ và hai con, cuộc sống ổn định với vợ đẹp con khôn, đôi lúc tôi vẫn đi ngoài luồng…

Tôi học được nhiều chiêu trò mới lạ, tôi được thỏa mái với những cô gái trẻ có nghề, và khi về bên vợ, chúng tôi có những đêm tuyệt diệu hơn gấp bội phần. Ai dám nói ăn phở không ngon?!

Ăn phở có nhiều loại phở, phở ngan, phở gà, rồi cả phở trộn, phở chiên phồng, cao cấp hơn thì có phở bò Ko-be, giá cả triệu đồng một tô. Còn cơm, chỉ có một loại cơm tẻ duy nhất.

Ăn phở cũng dễ dàng xin thêm tí chanh, ớt, thêm ít bánh, ít nước, còn ăn cơm mà đòi hỏi yêu sách y như rằng nhận được sự gắt gỏng, không ăn thì thôi.

Vì thế tôi mới ủng hộ việc đàn ông thỉnh thoảng ăn phở, chỉ là thỉnh thoảng thôi, vì chỉ ăn cơm mới chắc dạ, no lâu.

Nhưng chả tội gì không ăn phở, phở luôn nóng hổi, chả quán nào giống quán nào, chả tô nào giống tô nào. Trong khi cơm bao nhiêu năm vẫn là cơm, chỉ có thể nguội đi.

Miễn sao vẫn xác định được đâu là cơm đâu là phở, và đủ tiềm lực tài chính để cái khoản ăn phở không ảnh hưởng đến tiền học tiền sữa cho con, không làm chi tiêu gia đình thâm hụt, thì cứ vô tư.

Thời buổi này rồi, nếu có điều kiện, các anh thử làm mới mình với món phở nóng hổi xem nhé!