Anh chị em của trẻ tự kỷ dễ bị chậm phát triển

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng khoảng 17% số trẻ em này có nguy cơ bị tự kỷ, và hơn 28% phát triển chậm về nhận thức và hành vi. Sự khác biệt giữa 2 nhóm này xuất phát từ môi trường xã hội, điều kiện tiếp xúc, các yếu tố tác động đến thần kinh và vận nđộng, đặc biệt trong 12 tháng đầu đời. Tuy nhiên, những dấu hiệu này có thể được phát hiện sớm từ khi chúng 1 tuổi và được điều trị càng sớm càng tốt.

Phát hiện sớm sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ phát triển không bình thường ở trẻ 
(nguồn: Umn.com)

Sally Ozonoff – Giáo sư tâm thần học và khoa học hành vi tại Viện nghiên cứu UC Davis MIND ở California, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu – cho biết, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đã có trẻ tự kỷ phải được kiểm tra thường xuyên về quá trình phát triển thể chất và tinh thần.

“Nghiên cứu này cung cấp cho cha mẹ và các bác sĩ hy vọng phát hiện sớm các triệu chứng lâm sàng của sự phát triển không bình thường. Nhờ đó, các bác sĩ mới có thể sớm giúp đỡ họ vượt qua khó khăn và chữa trị kịp thời cho các bé”, bà nói.

“Sự can thiệp của các phương pháp tiếp cận được lựa chọn riêng biệt trên hồ sơ của mỗi trẻ với những điểm mạnh, yếu riêng biệt trong từng hoàn cảnh sống và gia đình của chúng.

Nghiên cứu tiến hành trên 294 anh chị em của trẻ tự kỷ và 116 anh chị em của trẻ chậm phát triển từ khi chúng chưa đủ 18 tháng tuổi. Các dữ liệu được thu thập ở các mốc 12, 18, 24 và 36 tháng với một loạt các bài kiểm tra về tiêu chuẩn phát triển triệu chứng tự kỷ.

Giáo sư Ozonoff cũng chia sẻ, cha mẹ và các bác sĩ cần hết sức tinh mắt và theo dõi thận trọng triệu chứng phát triển của nhóm trẻ này. Đồng thời, phía gia đình cũng cần phối hợp với các bác sĩ chuyên môn, chia sẻ hết những khó khăn để nhận được sự giúp đỡ kịp thời. 

Trung Linh

Theo Daily Mail

logo smaill

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.