Bắc Bộ trời trở lạnh, Trung Bộ đề phòng lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 15/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía đông Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác.

 

Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; Bắc và trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp ngoài khơi Nam Trung Bộ kết hợp với đới gió đông và không khí lạnh tăng cường từ lục địa Trung Quốc, trong 3-4 ngày tới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong đợt mưa lớn này các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có lũ lên báo động hai, báo động ba, có sông trên báo động ba; các sông ở Nghệ An và Quảng Nam-Quảng Ngãi lên báo động một, báo động hai. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Ngoài ra, đêm 13/10, một cơn bão xuất hiện ngoài khơi Thái Bình Dương. Đây là cơn bão thứ 13 ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên quốc tế là Megi – tên do Hàn Quốc đề cử, có nghĩa là “cá trê”.

Dự báo, trong 2-3 ngày tới, bão Megi di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và sẽ mạnh lên cấp 13, cấp 14. Nhiều khả năng sang tuần tới, bão Megi sẽ vào Biển Đông.

Ngày 15/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

 

Theo Hà Nội mới