Bạn có biết mình là kẻ khó ưa chốn công sở?

Bạn có biết mình là kẻ khó ưa chốn công sở?

Bạn luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ

Trong bất cứ một câu chuyện nào, dù là chuyện tám công sở hay một vấn đề nào trong công việc, bạn luôn là người “mở máy” đầu tiên và bô lô ba la về việc đó như thể cả công ty chỉ có một mình bạn biết, chỉ một mình bạn mới hiểu rõ vấn đề nhất vậy!

Kể cả là bạn có đúng nhưng bạn cũng sẽ gây khó chịu cho mọi người vì cách thể hiện thiếu tế nhị như vậy, khoa học đã chứng minh cái rốn của vũ trụ không thuộc về trái đất vì thế bạn biết mình nên làm gì rồi chứ? Hãy tiết chế cái “Tôi” xấu xí đó đi!

Quan tâm ngoại hình một cách thái quá

Ngoại hình thực sự quan trọng tới cái nhìn đầu tiên của người đối diện nhưng đó không phải là tất cả. Chỉ cần bạn phát ngôn, tất cả những điều thiện cảm hay ác cảm sẽ thay đổi, bởi ngôn ngữ phụ thuộc vào hệ tư duy chứ không phụ thuộc vào ngoại hình. Một cô nàng hay một anh chàng công sở có đẹp đến mấy mà “thiếu não” thì cũng chỉ làm mục tiêu châm biếm cho đồng nghiệp mà thôi. Hãy chăm chút tới vẻ đẹp của tâm hồn nhiều hơn bằng cách đọc nhiều sách, đi nhiều nơi, cảm nhận cuộc sống và học từ những người có trí tuệ thực sự.

Bạn có biết mình là kẻ khó ưa chốn công sở?

Lúc nào cũng xem đồng nghiệp như kẻ thù

Bạn không hề tỏ ra nín nhịn trước một màn giao lưu hay tranh luận nào. Trong bất cứ cuộc họp hay cuộc thi nào bạn cũng đưa ra chiến lược “phải thắng” đối phương, dù đối thủ chẳng phải ai xa chính là đồng nghiệp cùng công ty với bạn. Cạnh tranh là tốt, nhưng bạn nên biết rằng trong các mối quan hệ cuộc sống, việc dĩ hòa vi quý và tôn trọng người khác cũng là một đức tính cần thiết hơn là cách bạn đang chĩa mũi dùi tấn công đồng nghiệp của bạn.

“Tôi là leader”!

Bạn luôn khẳng định như thể mình là thủ lĩnh của một nhóm bạn trong công ty dù trên thực tế mọi người đều bình đẳng với bạn, điều đó khiến bạn trở nên khó ưa và nực cười.

Nếu bạn không phải là sếp của họ trong công ty thì làm ơn đừng cư xử như thể bạn đang trả lương cho họ, việc chịu đựng cách cư xử “bề trên” của bạn thực sự khiến đồng nghiệp bực mình đấy!

Thảo mai

Đây là một trong những tính rất xấu tồn tại nơi công sở, nếu như bạn biết được độ “khủng khiếp” của tính thảo mai khi bị lật mặt thì bạn sẽ biết sợ mà không dám điêu trá, gian dối nữa.

Bạn vẫn sẽ được yêu quý nếu bạn chân thành và thẳng thắn, đừng bao giờ sử dụng những lời nói ngọt ngào nhưng “man trá” để lấy lòng người khác, những người có tính xấu này đồng nghiệp sẽ không ngần ngại dành tặng một câu tục ngữ “miệng nam mô bụng bồ dao găm” và tránh xa bạn!

Bạn là một kẻ bất lịch sự

Có bao giờ bạn chĩa mũi vào câu chuyện của người khác khi câu chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến bạn? có bao giờ bạn nói năng trống không với đồng nghiệp hơn tuổi? có bao giờ bạn tỏ thái độ cục cằn, thô lỗ khi ai đó trêu đùa bạn? Nếu bạn có một trong những triệu chứng trên thì chia buồn, bạn thực sự là một kẻ bất lịch sự và đáng bị tẩy chay chốn công sở.

Lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực

Điều thảm hại nhất trong cuộc đời mỗi người không phải là thất bại trong hành động mà là sự thất bại ngay từ trong suy nghĩ. Bạn chưa làm nhưng đã dự cảm ngay trong đầu những suy nghĩ tiêu cực, cho rằng không thể và không làm được việc đó. Việc bạn luôn suy nghĩ tiêu cực không chỉ tác động đến sự nghiệp và cách sống của bạn mà còn tác động tiêu cực đến người khác. Sẽ thật chán nản khi có bạn làm đồng nghiệp, bởi làm gì có ai mong muốn tìm một con người thất bại ngay từ trong suy nghĩ để chai sẻ và kết bạn?

Diệu Hoa
 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.