Bánh mochi xoài – món quà cho tín đồ ẩm thực Nhật Bản

Bánh mochi xoài - món quà cho tín đồ ẩm thực Nhật Bản

Bánh mochi là loại bánh làm từ bột nếp, nhân ngọt từ đậu xanh, đậu đỏ, socola…, cũng là món bánh truyền thống của Nhật Bản, hay được ăn trong dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết trung thu. Đối với những tín đồ ăn vặt, mochi của Nhật Bản đã quá quen thuộc và rất được ưa chuộng. Thử làm mochi nhân xoài theo công thức chuẩn dưới đây nhé.

Bánh mochi xoài - món quà cho tín đồ ẩm thực Nhật Bản

Nguyên liệu

+ Bột nếp: 60g

+ Bột bắp: 10g

+ Xoài: 1 quả

+ Sữa tươi: 80ml

+ Đường: 30g

+ Dầu ăn: 5ml

+ Vụn dừa: 15g

Cách làm

Bánh mochi xoài - món quà cho tín đồ ẩm thực Nhật Bản

– Trộn hai loại bột với nhau, thêm sữa tươi, dầu ăn. Dùng đũa trộn đều.

Bánh mochi xoài - món quà cho tín đồ ẩm thực Nhật Bản

– Lọc hỗn hợp qua rây cho mịn.

– Đổ hỗn hợp vào bát, đem hấp trong 20 phút.

– Hấp xong dùng đũa trộn đều bột lại một lần nữa.

Bánh mochi xoài - món quà cho tín đồ ẩm thực Nhật Bản

– Xoài rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ vừa ăn.

– Chia bột thành những phần bằng nhau. Đeo găng tay để nặn bột cho khỏi dính.

– Dàn đều bột, đặt nhân xoài vào giữa, gấp mép bột lại cho kín rồi viên tròn.

Bánh mochi xoài - món quà cho tín đồ ẩm thực Nhật Bản

– Lăn bánh qua vụn dừa. Thực hiện tương tự với phần bột còn lại.

Bánh mochi xoài - món quà cho tín đồ ẩm thực Nhật Bản
Bánh mochi xoài - món quà cho tín đồ ẩm thực Nhật Bản

Việt HàDịch từ MC

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.