Bánh mỳ xoắn quẩy vừa ngộ vừa xinh

Bánh mỳ xoắn quẩy vừa ngộ vừa xinh

Bánh mỳ xoắn quẩy hấp dẫn bởi hình dáng ngồ ngộ, bắt mắt. Bánh được làm chủ yếu từ bột mỳ kết hợp với khoai lang tím đã nghiền nhuyễn.

Bánh mỳ xoắn quẩy vừa ngộ vừa xinh

Nguyên liệu

+ 100g bột mỳ loại high gluten

+ 1g muối

+ 2g men

+ 93ml sữa tươi

+ 13g trứng

+ 20g đường

+ 18g bơ

+ Khoai lang tím nghiền nhuyễn

Cách làm

Bánh mỳ xoắn quẩy vừa ngộ vừa xinh

– Khoai lang tím hấp chín, sau đó nghiền nhuyễn.

– Bột mỳ lọc qua rây cho mịn, đổ vào bát, thêm men, đường, trứng, sữa tươi. Đánh đều. Sau đó thêm muối. Nhào bột thành hình tròn.

Bánh mỳ xoắn quẩy vừa ngộ vừa xinh

– Lúc mới đầu nhào bột sẽ hơi dính, nhào đều tay dần dần bột sẽ nhuyễn mịn lại. Sau đó thêm bơ vào và nhào tiếp.

– Sau 20 phút, lấy một ít bột, trải đều bột trên các ngón tay. Nếu bột vẫn kết dính như vậy thì được.

Bánh mỳ xoắn quẩy vừa ngộ vừa xinh

– Để bột nghỉ đến khi bột nở gấp đôi. Dùng ngón tay chọc một lỗ thủng nhỏ giữa bột.

– Dùng dụng cụ cán bột, cán bột thành hình chữ nhật.

– Phết khoai lang tím lên miếng bột. Chỉ phết hết 2/3 miếng bột.

Bánh mỳ xoắn quẩy vừa ngộ vừa xinh

– Gập hai bên miếng bột lại.

– Dùng dụng cụ cán bột cán dài rộng ra.

– Dùng dao cắt thành những thanh vừa ăn.

– Cầm hai đầu miếng bột, xoắn lại.

Bánh mỳ xoắn quẩy vừa ngộ vừa xinh

– Sau đó xếp vào khay nướng, phết một lớp dầu ăn lên trên. Để như vậy khoảng 20 phút.

– Làm nóng lò nướng trước, đặt chế độ nướng trên ở nhiệt độ 170°C, chế độ nướng dưới ở nhiệt độ 160°C, nướng trong 15 phút.

Bánh mỳ xoắn quẩy vừa ngộ vừa xinh

Bánh mỳ xoắn quẩy là loại bánh ngọt nhưng không mang lại cảm giác ngấy bởi được quyện một lớp khoai lang tím mềm thơm. Nếu thích ngọt hơn, bạn có thể chấm bánh cùng sữa, mật ong hoặc các loại mứt hoa quả. Chúc các bạn ngon miệng!

 

Việt HàNguồn: MC

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.