Bão mặt trời ngày càng diễn ra tồi tệ

Theo dự báo của các nhà khoa học, trong vòng 5 năm tới, các cơn bão mặt trời sẽ tồi tệ hơn và có thể đe dọa đến hệ thống vệ tinh của một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc.

Theo Trung tâm khí tượng vệ tinh Trung Quốc (NSMC), các cơn bão trên bề mặt mặt trời sẽ tạo ra gió mặt trời trong vũ trụ gây ảnh hưởng đến khí quyển trái đất, phá vỡ quyển từ, tầng điện ly và thượng tầng khí quyển trái đất.

Sự phá vỡ này có thể ảnh hưởng đến chương trình không gian vũ trụ của Trung Quốc, bao gồm hệ thống vệ tinh phục vụ cho liên lạc, quốc phòng, định hướng và định vị toàn cầu.

Cũng theo NSMC, hoạt động của mặt trời sẽ bước vào một chu kỳ mới vào mùa hè này. Nó sẽ diễn ra chậm chạp vào tháng 5 và sau giai đoạn này sẽ tăng dần lên và đạt đến đỉnh của chu kỳ vào năm 2012.

Các chuyên gia cho rằng hoạt động của mặt trời và thời tiết vũ trụ cần được theo dõi thường xuyên và các nhà dự báo thời tiết vũ trụ nên cung cấp thông tin cho các tổ chức và công ty trong lĩnh vực không gian vũ trụ để họ có thể có kế hoạch ứng phó một khi xảy ra sự cố.

Bão mặt trời có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống vệ tinh liên lạc 
(Ảnh: scijinks.jpl.nasa.gov)

T.VY

 

Theo Xinhua, Tuổi trẻ