Bão Tembin đổ bộ vào Hàn Quốc gây nhiều thiệt hại

Sau khi càn quét các tỉnh miền Trung và Đông Trung Quốc, ngày 30/8, bão Tembin đã đổ bộ vào khu vực duyên hải phía Nam Hàn Quốc và gây nhiều thiệt hại.

Bão Tembin gây mưa lớn, lụt lội tại Hàn Quốc

Theo Trung tâm Khí tượng Hàn Quốc, với sức gió 83km/giờ, bão Tembin đã gây mưa to tại nhiều nơi, lượng mưa có nơi đo được lên tới 150mm.

Nhà chức trách Hàn Quốc thông báo ít nhất 2 người đã thiệt mạng, trong đó có một người đàn ông 66 tuổi ở thành phố miền Trung Cheonan chết do lở đất và một phụ nữ 52 tuổi.

Trong khi đó, Bộ Giao thông nước này cho biết gần 200 chuyến bay nội địa và quốc tế đã phải hoãn lại, nhiều tuyến đường thủy ở các khu vực miền Nam và Tây Nam cũng phải ngừng hoạt động do giông bão lớn. Nhiều trường học cũng phải đóng cửa tạm thời.

Theo các chuyên gia, bão Tembin đang di chuyển về hướng Đông Bắc với tốc độ 24 km/giờ và theo dự báo sẽ tiến tới bờ biển Nhật Bản vào tối 30/8. Tuy nhiên, cơn bão sẽ suy giảm cường độ trở thành bão nhiệt đới vào sáng 31/8.

Tembin là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Hàn Quốc trong tuần này. Trước đó, ngày 28/8, Hàn Quốc đã phải hứng chịu trận bão Bolaven gây thiệt hại nặng nề nhất trong vòng một thập kỷ qua, khiến ít nhất 19 người chết.

 

Theo Vietnam+