Bảo vệ loài linh trưởng tại bán đảo Sơn Trà

Bảo vệ loài linh trưởng tại bán đảo Sơn Trà

Gần 50 sinh viên khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cùng Hội Động vật học Frankfurt (Đức) vừa đi thực địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) trong chương trình “Bảo tồn loài linh trưởng” do Hội Động vật học Frankfurt tổ chức.

 Bảo vệ loài linh trưởng tại bán đảo Sơn Trà
Voọc chà vá chân nâu.

Các chuyên gia của Hội Động vật học Frankfurt đã trao đổi những kiến thức về loài linh trưởng, tình trạng phân bố và nguy cơ bị diệt chủng của một số loài trên thế giới và tại Việt Nam.

Trước đó, một người dân ở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã đến Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà giao nộp một con voọc chà vá chân nâu.

Theo nhận định của Hội Động vật học Frankfurt, đây là một con voọc chà vá chân nâu khoảng 2 tháng tuổi, chưa tự tìm kiếm thức ăn được.

Voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm động vật quý hiếm IB (theo sách Đỏ Việt Nam) và loài trong tình trạng bảo tồn. Theo nghiên cứu của Hội Động vật học Frankfurt, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà còn khoảng 200 cá thể voọc chà vá chân nâu đang rất cần được bảo vệ.

 

Theo Đất Việt