Bị suy thận vì uống hơn 4 lít trà đá một ngày

Các bác sĩ ở trường đại học Arkansas về y khoa đã cho biết người đàn ông này đã bị tổn thương thận mà không liên quan gì đến tiền sử bệnh của gia đình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà đen có chứa oxalate, và gây ra các vấn đề về thận như sỏi thận. Do uống hơn 4 lít trà đá mỗi ngày nên người đàn ông kia đã bị suy thận và phải chạy thận lọc máu cho đến cuối đời.
Xét nghiệm nước tiểu của người đàn ông cho thấy lượng tinh thể canxi oxalate trong cơ thể của ông cao hơn mức bình thường. Điều đặc biệt là gia đình ông không có tiền sử mắc bệnh thận. Khi được hỏi thêm về chế độ ăn uống của ông, ông trả lời rằng ông thường xuyên uống hơn 4 lít trà đá một ngày. Các bác sĩ đã đưa ra kết luận việc người đàn ông này bị các vấn đề về thận là do uống quá nhiều trà đá trong thời gian dài. Điều này rất dễ hiểu bởi các trà đen chứa lượng oxalate cao nên có thể dẫn đến suy thận nếu uống quá liều lượng, bác sĩ Umbar Ghaffar từ Đại học Arkansas nói. 
Trích mô thận của người đàn ông bị suy thận và sỏi thận do lượng oxalate trong thận cao. 
Không còn biện pháp nào khác để phục hồi chức năng thận hoàn toàn cho người đàn ông này. Ông sẽ phải chạy thận lọc chất độc ra khỏi máu lâu dài, bác sĩ cho biết.
Nguyễn Mai Nguồn: DM