Biểu tình… tình dục

Biểu tình... tình dục

Khởi xướng “phong trào hai chân vắt chéo”, phụ nữ ở Barbacaos đã quyết định “cấm vận” chồng và người yêu chuyện ấy cho đến khi những con đường nối thị trấn nhỏ bé và bị cô lập của họ với các tỉnh thành khác được sửa chữa.

Biểu tình... tình dục

Họ đã phải nghĩ ra cách làm này vì đường xá đi lại khó khăn, đi từ nhà họ đến bệnh viện gần nhất mất hơn 14 tiếng, nhiều người đã chết trên đường đến bệnh viện.

“Tại sao lại để cho những em bé chào đời rồi chúng ta chẳng thể mang lại cho chúng sự chăm sóc tối thiểu nào? Chúng tôi quyết định ngưng đời sống tình dục và ngưng chuyện mang bầu đẻ con cho đến khi chính quyền giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của chúng tôi”, người đứng đầu phong trào này cho biết.

Phong trào này xuất hiện lần đầu tiên năm 2011 và khi tình hình vẫn chưa được cải thiện, họ đã thực hiện đợt 2. Giờ thì có vẻ kiểu biểu tình độc đáo này đã được việc. Sau 3 tháng và 19 ngày “kiêng khem”, chính quyền địa phương đã hứa sẽ sửa chữa các con đường và chính phủ cam kết chi 21 triệu USD cho các dự án lát lại mặt đường.

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.