Bọ cạp lạ xuất hiện tại nhà ga

Một chú bọ cạp đã khiến những hành khách có mặt tại ga tàu điện ngầm Victoria ở thủ đô London (Anh) vô cùng sợ hãi.

Con bọ cạp gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều hành khách ở ga Victoria. (Nguồn: Cảnh sát giao thông Anh)

Khi đi xuống ga Victoria, một người đàn ông đã hốt hoảng khi thấy một con bọ cạp đậu trên túi xách của mình. Quá hoảng sợ, người đàn ông trên đã hét lớn và khiến những hành khách xung quanh kinh hãi.

Ngay lập tức, các nhân viên của nhà ga đã chạy tới giúp đỡ người đàn ông trên. Họ đã bắt con bọ cạp và để vào trong một chiếc hộp nhựa trước khi các chuyên gia của bộ phận chống buôn bán động vật hoang thuộc Cảnh sát giao thông Anh dã có mặt tại hiện trường.

Mike Charnick, một thành viên của tổ chức chống buôn bán động vật hoang dã cho biết, các nhân viên của nhà ga đã làm “một công việc tuyệt vời khi giữ cho con bọ cạp an toàn bởi đây là một loài bọ cạp rất hiếm”.

Theo các chuyên gia, con bọ cạp dài gần 3cm có xuất xứ từ vùng biển Caribbean. Tuy nhiên, họ vẫn không thể lý giải vì sao con bọ cạp lại có mặt tại London.

 

Theo Vietnam+