Búp bê tiếp viên Vietnam Airlines tại Nhật có dáng đứng “khó đỡ”?

tiep-vien-phunutoday-vn

Những hình ảnh trong một sự kiện quảng bá của hãng hàng không Vietnam Airlines tại Nhật Bản đang gây xôn xao mạng xã hội. Đa phần mọi người đều thắc mắc vì sao “ma-nơ-canh khổng lồ” trong bộ đồng phục tiếp viên nữa lại có dáng đứng… kỳ lạ như thế!

tiep-vien-phunutoday-vn

Cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh kỳ lạ của búp bê khổng lồ trong một sự kiện quảng cáo của Vietnam Airlines tại Nhật Bản.

Cách đây vài giờ, một người dùng facebook chia sẻ một số hình ảnh với chú thích: “Quảng cáo của một hãng hàng không Việt Nam tại Nhật!”. Hình ảnh được chia sẻ là một búp bê ma-nơ-canh khổng lồ có dáng đứng kỳ quặc, đang mặc đồng phục tiếp viên nữ của hãng hàng không Vietnam Airlines.

tiep-vien-phunutoday-vn

Nhiều người khi xem những hình ảnh này cho rằng dáng đứng của ma-nơ-canh không phù hợp với trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam – (Ảnh: Facebook).

Bên cạnh búp bê khổng lồ là một bảng quảng cáo thông tin sự kiện, có những hình ảnh đất nước, thông tin khách sạn cùng dòng chữ tiếng Nhật in đậm: “Nào, chúng ta hãy đến Việt Nam thôi!”.

tiep-vien-phunutoday-vn
Khi Nana-chan được mặc đồng phục của nhân vật Songoku – (Ảnh: Japanlover.me)

Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng kiểu đứng quá xấu, có người gọi đây là thảm họa truyền thông, quảng cáo, không phù hợp khi mặc một bộ áo dài… Một số người còn góp ý nếu muốn quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hoặc áo dài truyền thống, đồng phục tiếp viên mới… thì nên mặc trên những búp bê ma-nơ-canh nhỏ, có dáng đứng “duyên” hơn là kiểu đứng này.

Tuy nhiên, thực chất cô búp bê nổi tiếng này vô cùng nổi tiếng ở Nagoya, Nhật với kiểu dáng như thế và tên gọi là Nana-chan. Nana-chan ra đời vào ngày 28/4/1973 ở Thụy Sĩ với chiều cao 6,1 mét, cân nặng 600kg. Cô búp bê đã đứng ở đây hàng chục năm với dáng đứng đặc trưng này.

tiep-vien-phunutoday-vn
Phong cách nữ sinh, Ảnh: Potato Pals

Cô búp bê khổng lồ này là một hình ảnh khá nổi tiếng tại đây, tương tự như bức tượng chú chó Hachiko tại Shibuya ở Tokyo, hoặc Big Man trong Ga Umeda ở Osaka. Nana-chan được đặt trước cửa thang máy tới bến xe buýt Meitetsu và được thay trang phục khác nhau dựa vào các sự kiện hàng tháng. Thực tế Nana chan cũng rất nhiều lần được mặc váy hay những bộ trang phục nữ tính.

Vì thế việc cô búp bê nổi tiếng mặc áo dài Vietnam Airlines cũng chính là cách để thể hiện tình hữu nghị Việt – Nhật trong sự kiện này.

Văn hoá Nhật không nhường ghế cho người già?
Văn hoá Nhật không nhường ghế cho người già?
(Khám phá) – Không muốn gây phiền toái cho người khác: Tinh thần Samurai của người Nhật vẫn luôn ẩn bên trong những con người nhỏ bé ấy.

Nguồn: Lan Hương (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.