Các bài thuốc hay trị sổ mũi cho bé

Các bài thuốc hay trị sổ mũi cho bé

Thời tiết thay đổi, nhiệt độ tăng giảm thất thường là nguyên nhân khiến cho bé yêu nhà bạn có thể bị ho và sổ mũi. Nhiều bà mẹ hay ra các hiệu thuốc tây để mua thuốc đặc trị cho con mình, nhưng bạn nên biết rằng, có rất nhiều bài thuốc dân gian có thể giúp bé chữa khỏi bệnh sổ mũi mà không hề tốn kém.

Tắm cùng nước gừng

Tắm nước gừng cho trẻ là liệu pháp đem lại hiệu quả cao

Các bà mẹ có thể rửa sạch, giã nát một củ gừng rồi cho vào đun sôi cùng nước tắm của bé. Khi tắm, nên chú ý cho phần ngực và phần lưng của bé được ngâm nhiều nhất. Cách này rất hiệu quả mà không mất nhiều chi phí.

Uống nước tỏi nướng

Tỏi có tác dụng điều trị cảm cúm rất hiệu quả. Khi bé yêu nhà bạn có dấu hiệu hắt hơi, sổ mũi, bạn chỉ cần cho bé uống nước tỏi nướng. Nước tỏi không có mùi nồng hay vị cay nên rất dễ uống. Cho bé uống liên tục trong vòng 1-2 ngày, bệnh sổ mũi có bé sẽ được trị tận gốc.

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng nước ép tỏi pha với nước muối sinh lý làm thuốc nhỏ mũi cho bé. Đây là cách cực kỳ hiệu quả giúp bé giảm nhanh các triệu chứng cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi. Ép một nửa tép tỏi, sau đó cho nước muối sinh lý vào. Đợi một lúc khi tinh dầu tỏi thôi ra, lọc bỏ bã tỏi. Sử dụng 2/3 lần một ngày cho bé.

Ăn chào hành, tía tô

Đây là bài thuốc dân gian hữu hiệu ông cha ta để lại chữa trị bệnh cảm cúm, sổ mũi. Với trẻ đã có thể ăn được cháo, các bà mẹ hoàn toàn có thể vận dụng bài thuốc dân gian này cho trẻ. Tuy nhiên nên chú ý thái nhỏ rau tía tô, càng nhuyễn bé sẽ càng tránh được hóc hoặc khó ăn.

Tinh dầu bạc hà

Mùi hương của tinh dầu bạc hà có tác dụng rất lớn trong việc kích thích độ dãn của mạch máu. Khi bị sổ mũi, bé có thể bị ngạt mũi dẫn đến khó thở. Mẹ chỉ cần cho bé ngửi hương tinh dầu bạc hà thường xuyên thì không khí sẽ có lối đi vào. Thêm vào đó, hương tinh dầu rất thơm và dễ ngửi, hoàn toàn phù hợp với bé.

Thoa dầu gió vào chân bé

Thoa một chút dầu gió vào chân bé giúp bé mau khỏi bệnh sổ mũi

Sử dụng dầu gió trong trường hợp bé bị sổ mũi cũng là cách hay các bà mẹ nên làm. Ngay khi bé có dấu hiệu sổ mũi, hắt hơi, mẹ lấy một ít dầu gió, thoa vào lòng bàn chân bé và day day lòng bàn chân mỗi bên khoảng 1 phút. Sau đó thoa dầu lên cả ngực và đỉnh đầu của con để dầu gió phát huy được hiệu nghiệm cao hơn.

Sử dụng lá hùng chanh

Lá húng chanh được dân gian ví là khắc tinh của cảm cúm, sổ mũi. Khi bé bị sổ mũi, mẹ hãy dùng ngay cách này để trị bệnh cho bé. Nếu để càng lâu, bệnh càng nặng hơn và bé sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Có 2 cách sử dụng lá húng chanh khi bé bị hắt hơi, sổ mũi:

Cách 1: Giã nát lá húng, sau đó bạn trộn với khoảng 10ml nước sôi. Đợi một lát gạn lấy nước cho bé uống. Nên để bé uống 2 lần 1 ngày.

Cách 2: Chuẩn bị 10-15 lá húng, 4 quả quất xanh và một chút đường phèn. Rửa sạch những thứ trên rồi cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn. Thêm chút đường phèn rồi hấp cách thủy khoảng 20 phút. Cho bé uống mỗi ngày 2 lần, liên tục cho đến khi bé hết bệnh.

Đối với trẻ trên 1 tuổi, bạn có thể cho trẻ uống mật ong để giảm đi các triệu chứng ho, đau rát họng. Chỉ cần nửa thìa cà phê mật ong pha với chút nước ấm là bạn hoàn toàn yên tâm về việc điều trị bệnh của con mình.

Với những bài thuốc dân gian đơn giản này, bạn hoàn toàn có thể chăm sóc bé yêu của mình tốt nhất.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.