Cách tắm trắng nào hiệu quả và an toàn nhất hiện nay?

Mách bạn chọn cách tắm trắng phù hợp nhất
Bạn mong muốn có được làn da trắng mịn như hot girl, người mẫu, diễn viên, bạn tìm đến các phương pháp tắm trắng tại spa hoặc các loại kem tắm trắng, viên uống trắng da tại nhà… mà không biết chúng có thực sự tốt và hiệu quả như lời quảng cáo. Sự thật thì tác dụng của chúng như thế nào? Có nên dùng kem trắng da và viên uống trắng da hay không? Cách tắm trắng nào hiệu quả nhất?… Đây vẫn còn là thắc mắc chưa có lời giải của nhiều cô gái. 
Mách bạn chọn cách tắm trắng phù hợp nhất
Mách bạn chọn cách tắm trắng phù hợp nhất

Sở hữu một làn da sáng hồng rạng rỡ là mơ ước của nhiều chị em

Dùng kem tắm trắng và viên uống trắng da có hiệu quả và an toàn không?
Ngay khi nhu cầu sử dụng các phương pháp làm trắng da cấp tốc của chị em phụ nữ ngày càng cao, kem tắm trắng và viên uống trắng da lần lượt ra đời và xuất hiện tràn lan trên thị trường. Hai cách làm trắng da này có hiệu quả tức thì và được rất nhiều chị em tìm mua sử dụng. 
Những làn da ngăm đen, không đều màu chỉ cần sau 1 buổi tắm trắng hoặc 1 thời gian dùng viên uống trắng da là ngay lập tức như được thay da đổi thịt, trắng sáng lên bất ngờ. 
Kem tắm trắng và viên thuốc trắng da là những sản phẩm chuyên dụng, tổ hợp nhiều thành phần làm trắng da. Khi sử dụng kem tắm trắng, những thành phần này có tác dụng thanh tẩy lớp tế bào chết cùng lớp sừng bề mặt tích tụ lâu năm, dưỡng da mềm mại, mịn màng và tạo điều kiện cho tế bào da mới được phát triển. Lớp da mới này sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng, nhờ đó da sẽ trở nên trắng sáng hơn trước.
Mách bạn chọn cách tắm trắng phù hợp nhất
Tuy nhiên, có một số phương pháp tắm trắng thực chất là sử dụng các hoá chất như thuỷ ngân, hydroquinone, corticoid, acide salicylique, iode… Các thành phần này tiêu hủy lớp sừng ở tầng thượng bì khiến lớp non lộ ra mang lại cảm giác trắng sáng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư da không tốt cho sức khoẻ.
Các loại thuốc uống trắng da cũng được quảng cáo như “thần dược”, chỉ cần uống đúng liều lượng trong khoảng thời gian nhất định là chị em sẽ sở hữu làn da trắng hồng không tỳ vết. Tuy nhiên, đây là một ẩn họa rất đáng lo bởi theo các chuyên gia, màu da do yếu tố di truyền quyết định, việc thay đổi màu da bằng thực phẩm chức năng không được khuyến khích.
Mách bạn chọn cách tắm trắng phù hợp nhất
Vì thế nếu không lựa chọn đúng cho mình một sản phẩm làm trắng da uy tín thì làn da sẽ bị kích ứng, viêm da, sưng đỏ, thậm chí lở loét.
Thay vì dùng kem tắm trắng hay viên uống trắng da, muốn sở hữu một làn da khỏe đẹp, tươi tắn bạn nên chú trọng tới thói quen chăm sóc da hàng ngày, kết hợp luyện tập cùng một chế độ dinh dưỡng phù hợp.
Hiện nay, một số cách tắm trắng da từ thiên nhiên được nhiều chị em ưa chuộng, mặc dù không đem lại hiệu quả tức thì, nhưng đây là một cách làm đẹp an toàn, không tốn kém và có hiệu quả lâu dài.
Gợi ý một số phương pháp làm trắng da an toàn và nhanh nhất từ tự nhiên
1.    Tắm trắng bằng cà phê và dầu dừa
Như các bạn đã biết, cà phê có tác dụng loại bỏ tế bào chết và bụi bẩn sâu trong da, dầu dừa chăm sóc và dưỡng ẩm, giúp da mềm mại và hồng hào hơn. Hỗn hợp cà phê dầu dừa sẽ giúp làm mờ vết nám, khắc phục đáng kể những vùng da không đều màu. Áp dụng 2 lần/ tuần, bạn sẽ thấy sự thay đổi sau một thời gian sử dụng.
Mách bạn chọn cách tắm trắng phù hợp nhất
Cách làm: Trộn 2 thìa cà phê dầu dừa với 1 bát cà phê xay nhuyễn, sau khi tắm sạch sẽ, thoa hỗn hợp khắp cơ thể, massage nhẹ nhàng từ 10-15 phút. Tắm lại lần hai bằng nước ấm.
2.    Tắm trắng bằng  cám gạo
Cám gạo là một trong những phương pháp làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng, trong cám gạo có chứa nhiều vitamin và dưỡng chất, thẩm thấu và nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ sâu bên trong.  Với hàm lượng vitamin A, B, E… cám gạo sẽ giúp bạn sở hữu một làn da trắng hồng và đầy sức sống.
Mách bạn chọn cách tắm trắng phù hợp nhất
Cách làm: Trộn cám gạo với một chút mật ong và dầu oliu cho đến khi hỗn hợp sánh mịn, massage đều khắp cơ thể 10 – 15 phút, tắm lại bằng nước ấm. Áp dụng 2 lần/tuần.
3.    Tắm trắng bằng đu đủ
Đu đủ không chỉ là một loại quả thơm ngon tốt cho sức khỏe, lượng vitamin trong đu đủ đã được chứng minh là rất tốt cho da, đặc biệt là vitamin C và E có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, giúp da căng mịn và tươi trẻ hơn.
Mách bạn chọn cách tắm trắng phù hợp nhất
Cách làm: Xay nhuyễn đu đủ, trộn đều với một chút mật ong, massage hỗn hợp khắp cơ thể 15-20 phút, tắm lại bằng nước ấm. Áp dụng 2 lần/tuần.
4.    Tắm trắng bằng sữa tươi
Sữa tươi không chỉ là đồ uống bổ dưỡng mà còn được nhiều chị  em áp dụng trong làm đẹp. Sữa tươi chứa nhiều protein, enzim, axit latic… giúp cải thiện màu da, dưỡng ẩm, ngừa mụn trứng cá. Để đạt hiệu quả tốt, bạn cần kết hợp sữa tươi với một chút sữa chua và mật ong.
Mách bạn chọn cách tắm trắng phù hợp nhất
Cách làm: Trộn đều hỗn hợp sữa tươi, sữa chua, mật ong, thoa khắp cơ thể và massage nhẹ nhàng trong 15-20 phút, tắm lại bằng nước ấm. Áp dụng 2 lần/tuần.
>> Xem thêm: Cách làm kem tắm trắng hiệu quả tại nhà bằng sữa tươi
5.    Tắm trắng bằng chanh tươi
Chanh giàu vitamin C, chất chống lão hóa rất tốt cho da, tuy nhiên, vì chanh có tính axit khá mạnh, vậy nên phương pháp này chỉ nên áp dụng 1 lần/tuần để tránh gây tổn thương cho da.
Cách tắm trắng nào hiệu quả và an toàn nhất hiện nay?
Cách làm: Dùng 3-4 quả chanh, vắt vào bát con, nếu da thuộc nhóm nhạy cảm, bạn nên pha loãng với một chút nước. Dùng bông gòn thoa khắp cơ thể, giữ khoảng 15 phút, sau đó tắm lại với nước ấm.
Trà My (Tổng hợp)
 
>> Có thể bạn sẽ thích:
4 mẹo tự chế KEM TRỘN trắng da SIÊU NHANH tại nhà
Mẹo làm trắng da mặt siêu tốc chỉ trong 1 tháng của cô nàng PR
Bất ngờ với cách làm trắng da từ mặt nạ cơm của cô nàng 9X

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.