Camera dựa trên mắt côn trùng

Lấy cảm hứng từ mắt côn trùng, các nhà khoa học Mỹ cho hay đã chế tạo camera bán cầu kỹ thuật số, với góc rộng khác thường và cho hình ảnh sắc nét.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Illinois ở Urbana-Champaign và Đại học Tây Bắc cho hay, máy ảnh của họ mô phỏng mắt phức của một loài ruồi, với gần 200 ống kính nhỏ xíu, có nghĩa là một mắt lớn tổng hợp từ nhiều mắt nhỏ.


Ống kính bán cầu kỹ thuật số – (Ảnh: AFP)

Các ống kính của camera mới là một hình bán cầu, có thể chụp ảnh với góc cực rộng, theo AFP dẫn thông cáo báo chí trên website của Đại học Tây Bắc.

Công nghệ này có thể tìm được chỗ đứng trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị do thám tương lai, hoặc ứng dụng trong qui trình nội soi y khoa.

Nhà nghiên cứu Yonggang Huang của Đại học Tây Bắc cho hay mỗi camera nhỏ trong tổ hợp hình bán cầu bao gồm thấu kính nhỏ và bộ phận dò hình ảnh riêng biệt.

Tuy nhiên, khi gộp lại toàn bộ, camera có thể chụp được ảnh cực nét với góc gần 180 độ, trong khi công nghệ hình ảnh hiện tại chỉ chụp đơn thuần một mặt ảnh.

Hướng phát triển kế tiếp có thể là kết hợp 2 hình cầu thành một góc nhìn 360 độ hoàn chỉnh.

 

Theo Thanh Niên