Cha giỏi chưa chắc con đã khá

Những gene tốt cho đàn ông không hẳn đã tốt cho phụ nữ. Ít nhất là ở loài hươu đỏ, những con đực giỏi giang thường có con gái kém thành công. Kết quả có thể lý giải mâu thuẫn vì sao gene xấu vẫn được duy trì.

Katharina Foerster tại Đại học Edinburgh, Anh, và cộng sự đã phân tích dữ liệu thu được trong 40 năm qua tại đảo Rhum ở Scotland. Họ đo sự thành công của mỗi con hươu đực dựa trên tuổi thọ và tỷ lệ sống sót của con non.

Những con hươu thành công nhất thường là cha của những cô con gái kém may mắn. “Những con hươu cái đó có tỷ lệ sinh sản kém và đẻ ra ít con non hơn so với trung bình”, Foerster nói. Trong khi đó, hươu đực bố sinh ra các cô con gái thành công thì thực sự cũng không sinh được nhiều con.

Sự không tương đồng này giúp lý giải vì sao một số đặc tính xấu lại không bị chết đi. “Chúng ta thấy sự chọn lọc đối kháng này là do hươu đực và hươu cái phải thực hiện những yêu cầu khác nhau để thành công”, Foerster nói.

Nhóm cho rằng sự hoán đổi trong cuộc chiến giới tính này có thể xảy ra ở bất cứ loài nào có sự khác biệt thể chất giữa đực và cái, kể cả con người.

M.T.

 

Theo Newscientist, Vnexpress