Cha mẹ đã biết về bệnh viêm tai giữa chưa?

Cha mẹ đã biết về bệnh viêm tai giữa chưa?

Cha mẹ đã thực sự hiểu về bệnh viêm tai giữa chưa? Đặc biệt là với những người lần đầu làm cha mẹ, điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu không tìm hiểu về bệnh này.

Bệnh viêm tai giữa thường xảy ra với các bé ở độ tuổi từ 3 tháng đến 6 tuổi. Bởi vì các bé lúc này chưa ý thức được việc làm sao để tránh bệnh mà cũng không thể nói được mình cảm thấy ra sao, đặc biệt với những trẻ sơ sinh và chưa biết nói, cộng thêm với sức đề kháng yếu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho vì sao những bé ở độ tuổi càng nhỏ thì càng dễ mắc những loại bệnh về tai, đặc biệt là bệnh viêm tai giữa.

Các bậc cha mẹ nên chủ động tìm hiểu về bệnh viêm tai giữa để có thể có những cách phòng tránh và điều trị thích hợp nhất với bé.

Trong tai của mỗi bé sẽ có một đường ống tai nhỏ, đường ống đó được gọi là vòi nhĩ (với các nhà chuyên khoa sẽ gọi chúng là ống Eustachian, tên chuyên khoa). Đường ống này có nhiệm vụ kết nối vùng tai giữa với phần sau của họng và mũi, đồng thời giúp cân bằng áp lực. Thế nhưng khi họng và mũi bị ẩm ướt do tiết dịch nhầy thì chắc chắn nơi đây sẽ trở thành vùng đất màu mỡ cho vi khuẩn phát triển. Vòi nhĩ của trẻ nhỏ ngắn, rộng và phát triển theo chiều ngang nên khi họng và mũi tiết dịch nhầy, tất cả các loại vi khuẩn sẽ dễ dàng bám vào và di chuyển xung quanh khu vực này rất nhanh chóng.

Dịch lỏng cũng từ mũi họng bị mắc kẹt tại bất kì vị trí nào trong khoang tai, ví dụ như vùng tai giữa chẳng hạn, chúng sẽ đều là cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển gây ra các loại bệnh. Đó là lý do vì sao mà trẻ nhỏ thường dễ bị mắc bệnh viêm tai giữa.

Các bậc cha mẹ cần hiểu rõ nguyên lý hoạt động, các bộ phận cấu thành của tai để có thể biết được cách phòng tránh bệnh cho trẻ.

Chúc các mẹ chăm sóc và bảo vệ bé yêu của mình thật tốt.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.