Chán cơm, thèm… phở cuốn!

Chán cơm, thèm... phở cuốn!
Phở cuốn là món ăn quen thuộc từ lâu với người Việt, nhưng cách làm phở cuốn sao cho thơm ngon hấp dẫn thì không phải ai cũng biết. Làm phở cuốn phổ biến là kiểu để lớp phở ở ngoài cuộn lấy trứng, thịt lợn và rau xà lách phía trong, khi ăn cho vị mát ngọt. Hôm nay bếp Cha Mẹ Của Con sẽ chia sẻ cách làm phở cuốn mới độc đáo hơn với biến tấu nhân có cần tây, hành tây và vừng rang.
Gắp từng cuộn phở trắng phau, cuộn bên trong lớp nhân đầy đặn, thơm lựng chấm vào bát nước chua ngọt, cay nồng vị ớt… mới hấp dẫn, ngon miệng làm sao. 
Để chuẩn bị cho 2 xuất ăn, bạn làm khoảng 3 lạng bánh phở là vừa, cứ như thế nhân số nguyên liệu theo số người ăn. Chúc bạn thành công với cách làm phở cuốn độc đáo này. 
Chán cơm, thèm... phở cuốn!
Bài, ảnh: Trịnh Lan Anh

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.