Cháo bí ngô hạt kê – món ngon chữa bách bệnh

Cháo bí ngô hạt kê - món ngon chữa bách bệnh

Hạt kê còn có tên gọi là tiểu mễ, có nhiều tác dụng chữa bệnh và được mệnh danh là “thực phẩm trường thọ”. Cháo bí ngô hạt kê ngoài tác dụng lợi tiểu, phòng và trị bệnh sỏi thận, tiểu đường có là món ngon tốt cho người đau dạ dày, người gầy, bị sút cân.

Cháo bí ngô hạt kê - món ngon chữa bách bệnh

Nguyên liệu

+ Hạt kê: 100g

+ Bí ngô: 200g

Cách làm

Cháo bí ngô hạt kê - món ngon chữa bách bệnh

– Kê rửa sạch, ngâm kê với 1 lít nước trong 1 giờ rồi đem nấu chín.

– Bí ngô rửa sạch, gọt vỏ, đem hấp chín.

– Dùng thìa nghiền bí ngô cho nhuyễn. 

Cháo bí ngô hạt kê - món ngon chữa bách bệnh

– Khi hạt kê gần sôi thì thả bí ngô vào đun cùng. Đảo đều cho bí ngô quyện vào hạt kê. Đun thêm khoảng 5-10 phút là được. Khi ăn thêm chút đường hoặc muối tùy khẩu vị.

Cháo bí ngô hạt kê - món ngon chữa bách bệnh

Việt HàDịch từ MC

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.