Chất mới phục hồi da cho bệnh nhân bỏng nặng

Chất mới phục hồi da cho bệnh nhân bỏng nặng

Điều trị cho bệnh nhân bỏng độ 3 rất phức tạp trong khi vẫn để lại những vết sẹo không mấy thẩm mỹ trên cơ thể người bệnh. Giờ đây, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết có thể phục hồi làn da tự nhiên tại những vùng tổn thương.

>>>Nga sản xuất da nhân tạo chữa bỏng và bệnh mắt

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc ĐH Johns Hopkins vừa công bố trên số ra mới nhất tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (Mỹ) cho biết gel hydro, một hợp chất chủ yếu từ nước và dung dịch hoà tan dextran, loại dung dịch không chứa thuốc hay bất kỳ thành phần sinh học nào, có thể kích thích da phát triển thay vì các mô sẹo tại những khu vực tổn thương của bệnh nhân bỏng độ 3 trong vòng 21 ngày.

Chất mới phục hồi da cho bệnh nhân bỏng nặng
Sharon Gerecht, trợ lý GS hoá học và kỹ thuật sinh
học phân tử (phải) cùng cộng sự (Ảnh: Gizmag)

Sharon Gerecht (đứng đầu nhóm nghiên cứu) cho biết, Gel hydro có khả năng giúp tế bào da mới phát triển với các nang lông, mạch máu và các tuyến dầu trên da.

Các nhà khoa học tin rằng, cấu trúc vật lý của gel hydro có thể giúp các tế bào phát triển đồng thời hấp dẫn tế bào gốc tuỷ sống tuần hoàn trong mạch máu, sau đó dẫn dắt những tế bào này hình thành tế bào da và mạch máu. Họ biết rằng các tế bào bị tổn thương dễ dàng thâm nhập và làm tan gel, cho phép các mạch máu hình thành nhanh chóng để sau đó hỗ trợ sự phát triển của các mô mới.

Giá thành sản xuất gel hydro thấp, do đó có thể sản xuất trên quy mô lớn và dùng để điều trị các vết loét trên da.

Sẽ có thêm nhiều thử nghiệm được tiến hành trên động vật trước khi áp dụng cho người. Tuy nhiên, gel không được xem như một loại thuốc, do đó có nhiều khả năng nó chỉ được chấp nhận sử dụng trong vòng vài năm.

 

Theo Đất Việt