Châu Âu muốn nhờ Trung Quốc đưa người lên vũ trụ

Châu Âu muốn nhờ Trung Quốc đưa người lên vũ trụ

Một quan chức cấp của của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) nói rằng rất có thể các phi hành gia châu Âu sẽ bay lên quỹ đạo bằng tàu của Trung Quốc trong thập kỷ này.

Trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố Berlin, ông Thomas Reiter, trưởng bộ phận các chuyến bay vũ trụ có người của ESA và từng làm phi hành gia, nói rằng ESA đang xem xét khả năng hợp tác với Trung Quốc trong hoạt động chinh phục không gian.

Châu Âu muốn nhờ Trung Quốc đưa người lên vũ trụ
Ông Thomas Reiter, một cựu phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. (Ảnh: AP)

“Tôi hoan nghênh ý tưởng đưa một phi hành gia châu Âu lên phi thuyền của Trung Quốc. ESA chủ trương tăng mức độ hợp tác với Trung Quốc trong hoạt động khám phá vũ trụ và những chuyến bay chung có thể diễn ra trong nửa sau của thập kỷ. Trên thực tế một số nhà du hành của chúng tôi đã bắt đầu học tiếng Trung”, Reiter phát biểu.

Mặc dù là một thành viên của chương trình Không gian Quốc tế, ESA vẫn chưa có phi thuyền để đưa người lên quỹ đạo trái đất. Mỗi khi muốn đưa phi hành gia lên quỹ đạo, ESA phải chi tiền để thuê chỗ trong các tàu của Mỹ và Nga.

Sau khi phi đội tàu con thoi của Mỹ ngừng hoạt động, ESA phụ thuộc hoàn toàn vào Nga trong hoạt động đưa người lên vũ trụ.

Vào năm 2003, Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới đưa người lên quỹ đạo, sau Nga và Mỹ.

Reiter tiết lộ rằng 19 nước thành viên của ESA đã tổ chức hàng loạt cuộc đàm phán với Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc để thảo luận về khả năng hợp tác trong đào tạo phi hành gia, ghép nối phi thuyền và chế tạo các hệ thống hỗ trợ nhà du hành.

“Một chuyến bay với sự tham gia của cả phi hành gia châu Âu và Trung Quốc có thể diễn ra sau những cuộc thương lượng chính trị ở cấp cao hơn”, ông nhận định.

 

Theo VNE