Chè trái cây thanh nhiệt

Chè trái cây thanh nhiệt
Chè trái cây thanh nhiệt

Lâu nay bạn cứ nghĩ chè là phải nấu. Hôm nay mình chia sẽ với bạn một món chè đơn giản cực kì không cần tốn 1 tí gas nào đâu nhé. Nhưng đảm bảo vừa ngon vừa mát lại vừa đẹp da nữa chứ. Tuyệt quá phải không nào, mình xin giới thiệu với bạn món chè tuyệt vời đó là chè trái cây.

Nguyên liệu:

  • Nho xanh, nho đỏ,
  • Mít,
  • Dâu tây,
  • Bơ,
  • Táo,
  • Lê,
  • Thanh long,
  • Kiwi,
  • Mứt chùm ruột hoặc mứt dâu,
  • Siro dâu,
  • Sữa đặc có đường.
  • Hay bất cứ loại trái cây nào mà bạn ưa thích cũng có thể chế biến được hết ví dụ: dưa hấu, nhãn, chôm chôm, xoài, đu đủ……

Thực hiện:

Nho xanh, nho đỏ thì cắt làm đôi, nếu có hạt thì bỏ hạt đi.

Mít cắt sợi dài.

Dâu tây cắt lát hay cắt làm 4 theo chiều dọc cũng được.

Bơ bỏ vỏ, cắt khúc vuông.

Táo ,lê, kiwi, thanh long cũng cắt khúc vừa ăn.

Nếu bạn chọn những lại trái cây khác thì cũng cắt miếng vừa ăn, có hạt thì bỏ bớt hạt đi.

Xong đâu vào đấy bạn cho mỗi loại 1 ít vào ly, sau đó thêm đá bào lên trên, cho thêm 1 ít si rô lên mặt, cuối cùng cho 1 ít sữa đặc có đường và ít mứt lên trên.

Vậy là xong bạn có thể mời cả nhà cùng thưởng thức nào.

Yêu cầu món ăn:

Bạn có thể thay sữa đặc có đường bằng nước cốt dừa nếu thích, nhưng nếu sử dụng nước cốt dừa bạn có thể cho thêm ít nước đường vào ly chè để có độ ngọt vừa phải.

Chè không quá ngọt, trái cây thì không quá chín tạo cảm giác không ngon.

Mỗi loại trái cây có hương vị khác nhau, khi cho vào chung tất cả sẽ hoà lại tạo một cảm giác thú vị cho thực khách. Bạn cứ thử xem và bạn sẽ không thất vọng đâu.

Chúc các bạn thành công !

 

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.