Chưng hoa ngày Tết theo phong thủy bạn nên tham khảo

Chưng hoa ngày Tết theo phong thủy bạn nên tham khảo - 1

Chưng hoa ngày Tết theo phong thủy sẽ giúp gia đình bạn gặp nhiều may mắn. Học cách chưng hoa ngày Tết theo phong thủy để đón nhiều điều tốt đẹp khi Tết.

Chơi hoa ngày Tết là thú chơi tao nhã và phổ biến hiện nay. Thú chơi này ngày càng cầu kỳ và cần đến nhiều kỹ thuật. Đặc biệt là chưng hoa theo phong thủy được giới làm kinh doanh ưu chuộng. Cùng ChaMeCuaCon học cách chưng hoa Tết để mang nhiều may mắn và tài lộc cho cả gia đình nhé!

  • 1

    Hoa mai

    Hoa mai (miền Nam), đào (miền Bắc) là những loại hoa phổ biến nhất trong này tết bên cạnh những chậu bonsai nhỏ hay những chậu quất trĩu quả.

    Hoa mai tượng trưng cho mùa xuân phương Nam

    Hoa mai cũng có rất nhiều loại: tứ quý màu đỏ, hồng mai, bạch mai, chi mai màu trắng pha hồng, hoàng mai màu vàng, mai chiếu thủy màu trắng phớt, song mai màu trắng muốt. . . nhưng phổ biến hơn cả là hoa mai vàng. Hoa mai tượng trưng cho phẩm tiết cao quý, khí phách của người quân tử, là niềm cảm hứng rất kinh điển trong thơ ca.

    Chưng hoa ngày Tết theo phong thủy bạn nên tham khảo - 1

  • 2

    Hoa Đào

    Hoa đào tượng trưng cho sắc xuân của người xứ Bắc

    Đào có nhiều loại: bạch đào, hồng đào, bích đào… Theo tích cũ lưu truyền, có cành đào trong nhà những ngày Tết còn trừ được ma quỷ quấy nhiễu. Người sành chơi biết chọn cho mình những cành đào vừa có thế vừa nhiều nụ để có thể chơi đến giêng.

    Loại đào cành: Đối với loại đào này, bạn nên lưu ý khi mua, đó là dù chọn cành to, nhỏ tùy theo không gian trong nhà mình thì điều quan trọng nhất đó là tán đào phải tròn, các nhánh phân bố đều.

    Loại đào cây: Để chọn loại đào này cũng gần giống với đào cành là nên mua các cây có dăm nhỏ và ngắn, các nhánh chính tạo nên dáng cây xuất phát từ một điểm trên thân, như vậy cây sẽ đẹp, cân đối.

    Chưng hoa ngày Tết theo phong thủy bạn nên tham khảo - 2

  • 3

    Cây Quất

    Ngoài hai loại hoa đặc sắc nói trên, quất và cúc, lan cũng là những loại hoa và cây phổ biến.

    Chưng hoa ngày Tết theo phong thủy bạn nên tham khảo - 3

  • 4

    Hoa cúc

    Hoa cúc có rất nhiều màu sắc khác nhau và được nhiều người yêu thích để trang trí nhà trong dịp Tết.

    Chưng hoa ngày Tết theo phong thủy bạn nên tham khảo - 4

  • 5

    Hoa Lan

    Hoa lan có vẻ đẹp tuyệt vời và rất bền nên thường được sử dụng trong dịp Tết Nguyên Đán để trang hoàng nhà cửa.

    Chưng hoa ngày Tết theo phong thủy bạn nên tham khảo - 5

  • 6

    Hoa Thủy Tiên

    Thủy Tiên là một loài hoa bắt nguồn từ Trung Quốc, một loài hoa quý tộc. Chơi thủy tiên đòi hỏi phải cầu kì, tinh tế. Hoa thủy tiên phải trắng muốt, nở thành chùm có mùi hương êm dịu và nở đúng ngày theo ý muốn. Thân thủy tiên đúng kiểu phải là thân có năm giò (nhánh) cân xứng. Rễ phải là hùm mập và trắng muốt ngâm trong bình pha lê trong suốt.

    Thế giới loài hoa dường như bừng tỉnh sau những ngày đông giá rét, còn phải kể đến hoa hồng sang trọng, ấm cúng; hoa lay ơn tinh khiết, hoa viôlet đầy sức sống, hoa mẫu đơn vương giả…

    Chưng hoa ngày Tết theo phong thủy bạn nên tham khảo - 6

  • 7

    Cắm hoa Tết theo phong thủy

    Cắm hoa ngày Tết theo khoa học phong thủy mang lại nhiều may mắn cho cả gia đình đấy nhé

    Cách cắm hoa, chăm hoa và cả hướng đặt bình nếu như làm theo đúng phong thủy, bạn đã mang cát lợi cho cả 365 ngày.

    Hướng bình hoa theo con giáp

    – Nếu là năm Tý, Thìn, Thân nên đặt bình đào theo hướng Tây

    – Nếu là năm Ngọ, Tuất, Dần nên đặt bình đào theo hướng Đông

    – Nếu là năm Dậu, Sửu, Tỵ nên đặt bình đào theo hướng Nam

    – Nếu là năm Mão, Mùi, Hợi, nên đặt bình đào theo hướng Bắc

  • 8

    Mẹo chăm sóc hoa theo phong thủy

    Nếu tự cắm, trước khi cắm hoa, nên vệ sinh bình thật sạch tránh các loại vi khuẩn làm hại hoa. Có rất nhiều cách để giữ hoa tươi lâu, nên cắt gốc hoa trước khi cắm và thay nước thường xuyên, dùng bình phun sương hoặc phơi sương vào buổi tối để hoa tươi lâu nhưng không xịt quá nhiều. Nên cho nước vào bình vừa phải, đừng để ít hay nhiều quá.

    Còn với các loại hoa đã cắm sẵn ở tiệm, bạn chỉ cần phun sương cho hoa vì cửa hàng đã có cách giữ hoa tươi suốt 4 ngày tết. Ngoài ra, còn một số kinh nghiệm khác cũng rất đáng tham khảo như: cho vào nước cắm hoa một viên B1 hoặc cho chút muối ăn và đường cát trắng, hoa sẽ tươi dài ngày hơn.

    Màu sắc và độ bền của hoa cũng ảnh hưởng nhiều đến hòa khí, tình yêu, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là vợ chồng.

    Hạn chế dùng hoa giả làm bằng giấy, nhựa, thủy tinh

    Cần phải vứt hoa đi trước khi hoa héo ngay trong chính nhà bạn đầu năm mới. Trong phong thủy, nếu đầu năm mà chứng kiến hoa héo, trong nhà có sự chia cách hoặc tranh chấp.

    Màu sắc của bình cắm hoa cũng nên theo phong thủy. Nếu đặt bình về hướng Bắc nên chọn màu xanh da trời, màu đen; Nếu đặt bình về hướng Đông Nam hay Đông nên chọn bình màu xanh ngọc, xanh lá cây; Nếu đặt bình phía Nam nên chọn bình màu đỏ hoặc tím; Nếu đặt bình hướng Tây, Tây Bắc nên chọn bình màu vàng hoặc trắng; Tây Nam và Đông Bắc nên sử dụng bình màu vàng nâu.

    Chúc bạn đón Tết vui vẻ!

    Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn về cách chưng hoa theo phong thủy nhé!