Chuông gió handmade đầy màu sắc từ việc tái chế vỏ chai

Chuông gió handmade đầy màu sắc từ việc tái chế vỏ chai

Bạn đang tìm kiếm một ý tưởng từ đồ tái chế? Vậy hãy cùng thử làm chuông gió handmade từ vỏ chai nhé. Với những bước rất đơn giản bạn có một chiếc chuông gió đẹp và lung linh rồi.

Nguyên liệu

– Chai nhựa

– Kéo

– Kim chỉ

– Vải nỉ

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn cắt một đoạn nhỏ trong chai nhựa như trong hình. Đoạn chai này sẽ được làm trụ cho chiếc chuông gió handmade của bạn đấy.

    Chuông gió handmade đầy màu sắc từ việc tái chế vỏ chai

  • 2

    Tiếp theo, bạn lấy một mảnh vải nỉ quấn quanh lát nhựa mỏng vừa mới cắt ra. Sau đó, bạn cắt thật nhiều vòng tròn nhỏ như trong hình. 

    Chuông gió handmade đầy màu sắc từ việc tái chế vỏ chai

    Chuông gió handmade đầy màu sắc từ việc tái chế vỏ chai

  • 3

    Gấp vòng tròn đó lại và khâu lại với kim chỉ đã có sẵn của bạn. Sau đó treo những mảnh vải đó lên như trong hình là bạn đã được một sản phẩm ưng ý rồi. 

    Chuông gió handmade đầy màu sắc từ việc tái chế vỏ chai

Thành phẩm

Chiếc chuông gió nhỏ xinh của bạn đã hoàn thành rất nhanh chóng đúng không nào? Những chiếc chuông gió handmade này có tính chất bạn có thể thiết kế tùy hình dáng, màu sắc mà bạn ưa thích.

Vì vậy, bạn có thể để chiếc chuông gió được tái chế từ vỏ chai này chỉ mang duy nhất một màu hồng, hay màu tím. Với chiếc chuông gió này, bạn có thể treo ở bất cứ đâu trong ngôi nhà của mình để trang trí.

Thêm nữa, bạn có thể dành tặng cho cô bạn thân như một món quà đặc biệt nhân ngày sinh nhật. Chắc hẳn, cô bạn sẽ trầm trồ và rất thích thú đó.

Trong quá trình làm, nếu bạn gặp khó khăn hay còn bị khúc mắc ở bước nào hãy chia sẻ cùng ChaMeCuaCon nhé!

Chuông gió handmade đầy màu sắc từ việc tái chế vỏ chai

Chúc các bạn thành công!