Chuyện tình cổ tích của vợ chồng nhạc sĩ “Ba ngọn nến lung linh”

Chồng chị, chị đã phải vứt đi, em vơ vào ráng chịu!

Nữ ca sĩ Phương Thảo (tên khai sinh là Văn Thị Kim Lang) luôn mang trong mình nỗi mặc cảm khi bị bạn bè trêu chọc là đứa con lai Tây. Những năm tháng tuổi thơ, cô phải xuôi ngược khắp nơi ở thị xã Sa Đéc – Đồng Tháp bán bánh kiếm tiền phụ giúp gia đình. Dù vất vả nhưng niềm đam mê âm nhạc không bao giờ bị dập tắt trong cô.

Khi đã trưởng thành, Phương Thảo một mình khăn gói rời quê hương lên TP.HCM để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, những năm tháng đầu tiên, giọng hát dịu ngọt ấy vẫn chưa có nhiều sức lan tỏa.

Phương Thảo quen Ngọc Lễ trong một lần cô nhắc nhở anh quên kéo… khóa quần. Một lần khác gặp lại, cô bẽn lẽn xin “Cho em tập hát với”. Cũng từ lúc gặp Phương Thảo, Ngọc Lễ đã có cảm hứng sáng tác bài “Ai cho em tình yêu” và khi cô mang đi dự thi Tiếng hát hay TP.HCM đã đoạt giải 3. Tại thời điểm này, cả Phương Thảo và Ngọc Lễ đều có nơi có chốn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đều không được trọn vẹn.

Gặp lại nhau sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cả hai nhận ra đây mới thật sự là tình yêu của mình. Chàng nhạc sĩ và nàng ca sĩ đến với nhau, dệt nên một mối tình tuyệt đẹp.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình “ba ngọn nến lung linh”

Khi hai thiên thần nhỏ của họ lần lượt chào đời, không khí trong gia đình càng thêm ấm áp. Cô con gái đầu tiên được hai vợ chồng đặt tên Ngô Ngọc Phương Nam (tên ở nhà là Na). Cô con gái tiếp theo tên Ngô Ngọc Thảo Nam (tên ở nhà là Nấm).

Khi được hỏi về những tiếc nuối nhất trong tình yêu của họ, Ngọc Lễ nói: “Điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời là không được gặp nhau sớm hơn, vì chúng tôi rất hợp nhau”. Không chỉ sánh bước với nhau trong âm nhạc, Phương Thảo – Ngọc Lễ còn tự tay làm ra các sản phẩm âm nhạc của mình.

Khi Phương Thảo là ca sĩ chính thì Ngọc Lễ đánh đàn, cô con gái nhỏ bập bẹ những âm thanh đầu tiên. Những bài hát sáng tác theo chủ đề gia đình của Ngọc Lễ mang hơi thở đầm ấm, yêu thương rất đặc biệt. Sau khi có con, nhạc của anh sâu lắng, tình cảm và mang đầy tính nhân văn.

Hầu như, các bài hát đều xoay quanh gia đình, trẻ con. Đa số những bài hát này đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Bé Na – bé Nấm biểu diễn cùng bố mẹ

Bài hát “Ba ngọn nến lung linh” với hình ảnh ba là nến vàng, mẹ là nến xanh được bắt nguồn từ một đêm giao thừa. Xúc động khi chứng kiến cảnh vợ mình thắp ba ngọn nến cầu nguyện khi sắp sinh đứa con đầu lòng, Ngọc Lễ đã dùng âm nhạc để giãi bày tâm sự.

Khi bé Na gần 2 tuổi, cả ba thành viên trong gia đình Ngọc Lễ mới thể hiện bài hát trong chương trình Tuổi thần tiên và được đánh giá là ca khúc về gia đình hay nhất. Từ tình yêu gia đình, nhiều bài hát khác của Ngọc Lễ lần lượt ra đời. Tình yêu đã làm nên những giai điệu đầm ấm, hạnh phúc trong các sáng tác của Ngọc Lễ.

Phương Thảo – Ngọc Lễ không chỉ là bạn đời…


mà còn là cặp song ca ăn ý trên sân khấu

Năm 2005, thông qua chương trình thực tế của một số nhà báo Mỹ, Phương Thảo tìm gặp được cha ruột người Mỹ của mình. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ.

Nghĩ đến tương lai xa của hai cô con gái, họ chấp nhận bỏ dở sự nghiệp ca hát ở Việt Nam, chuyển sang Mỹ dưới sự bảo lãnh của người cha.

Thời gian đầu mới qua Mỹ, thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn tham gia một số chương trình ca nhạc. Dần dần, họ nhận ra việc đi hát ở đây khó khăn hơn nhiều so với quê nhà vì mỗi lần đi diễn đều phải di chuyển rất xa, các con lại còn nhỏ…

Sau đó, hai người quyết định không “chạy sô” nữa mà mở một phòng thu nhỏ, hoạt động nghệ thuật tại nhà và sống nhờ vào nguồn thu nhập này.Không phải tất bật ‘chạy sô’ nên Phương Thảo – Ngọc Lễ có nhiều thời gian để chăm sóc các con, điều mà lúc ở Việt Nam họ chưa thể làm được.

Trong khi Phương Thảo tự tay xuống bếp, nấu ăn, chăm lo từng bữa cho ba bố con thì Ngọc Lễ cũng làm việc nhà, rửa bát phụ vợ hoặc dọn dẹp lại nhà cửa… Vào những lúc rảnh, cả gia đình lại đưa nhau đi xem phim hoặc ăn uống ở ngoài.

Hai vợ chồng không ngần ngại hôn nhau trên sân khấu

Mới đây, gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ cùng nhau trở về nước và xuất hiện trong một show đánh dấu chặng đường hơn 20 năm sát cánh bên nhau. Khán giả vẫn cảm nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc khi nghe vợ chồng họ hát.

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.