Cô gái 19 tuổi nhập viện vì quyết tâm giữ trinh tiết

Yêu bằng

Thấy hậu môn ngứa rát, nổi những nấm mụn màu đỏ, My (19 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đi khám thì bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo cô đã bị sùi mào gà ở hậu môn.

Cúi gằm mặt khi nghe bác sĩ hỏi, My lí nhí cho biết cô có bạn trai cách đây 3 tháng. Yêu nhau không tránh khỏi những ham muốn, bạn trai My nhiều lần đòi khám phá cơ thể cô.

“Cháu đã cho anh ấy ôm, hôn ngực nhưng cũng chỉ đến đó thôi, chứ không quan hệ với nhau. Cháu muốn giữ đến đêm tân hôn nhưng anh ấy dỗi, bảo cháu không yêu anh ấy”.

Không chịu thua, bạn trai My dỗ dành cô cho yêu qua “cửa sau”. Né tránh mãi chẳng được, nghĩ vừa giữ được trinh, không sợ có thai lại vừa có thể làm người yêu vừa lòng, My đồng ý.

“Lần đầu cháu thấy đau đớn vô cùng và bị chảy máu. Cháu không muốn tiếp tục nhưng người yêu cháu bảo không sao, vài ngày sau là khỏi. Những lần sau đó thì anh ấy sử dụng chất bôi trơn nên đỡ đau hơn”.

Yêu bằng
Yêu bằng “cửa sau” tiềm ẩn vô số nguy cơ bệnh tật (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, một thời gian sau, My thấy hậu môn ngứa rát, nổi những u nhú màu hồng. Mãi không thấy khỏi, My dẹp hết xấu hổ đến Trung tâm đa khoa Thái Hà (Hà Nội) kiểm tra. Tại đây, My bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo cô bị sùi mào gà hậu môn. Lúc này My mới nhớ lại một lần người yêu cô quan hệ qua cửa sau bất ngờ bao cao su bị rách nên có thể dẫn tới nhiễm khuẩn.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung thuộc Trung tâm đa khoa Thái Hà cho biết,  từ đầu năm đến nay số bệnh nhân gặp sự cố vì yêu qua đường hậu môn phải tìm đến trung tâm tăng đột biến.

Trung tâm này cũng vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam trẻ tuổi. Theo lời kể của bệnh nhân, để giữ trinh cho người yêu, hai người đã yêu nhau bằng cách đó. Tuy nhiên, “dường như không chỉ có thế bởi bệnh nhân vừa bị nhiễm nấm vừa mắc bệnh lậu”, bác sĩ Dung cho biết. Gặng hỏi mãi, cuối cùng nam thanh niên trên thú nhận vì không thỏa mãn với người yêu nên đã quan hệ qua đường với nhiều cô gái khác.

Theo bác sĩ Dung, để giữ cái ngàn vàng, có cô gái cùng bạn trai bạn trai đã quan hệ tình dục bằng miệng mà không dùng bao cao su.

Hậu quả, cô gái bị bệnh lậu mà không hay biết. Khi cô gái tìm đến Trung tâm, họng cô bị sưng tấy đỏ, mưng mủ cả hai lỗ amidan.

“Trước đó cô gái không hề nghĩ mình mắc bệnh phụ khoa nên đã đi khám chuyên khoa tai mũi họng. Dù đã tiêm kháng sinh liều cao trong nhiều ngày nhưng vi khuẩn lậu vẫn còn cư trú trong mủ tại hốc amidan, bệnh nhân  phải đi khám chuyên khoa để xử lý tiếp”, bác sĩ Dung nói.

“Hậu môn sinh ra không phải để làm việc “yêu”. Quan hệ qua đường hậu môn cực kỳ nguy hiểm bởi hậu môn là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Nếu không có biện pháp phòng tránh cẩn thận, ngoài chuyện dễ bị đau, chảy máu và rách ruột dẫn tới viêm phúc mạc,  yêu qua hậu môn có thể gây viêm gan A (vàng da và đau bụng), lây virus E.Coli (gây tiêu chảy, viêm đường tiết niệu), nhiễm virus HPV (gây ung thư dương vật, trực tràng, sùi mào gà, giang mai, lậu) và HIV ở tỷ lệ cao”, bác sĩ Dung cho biết.

  • Minh Minh
     

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.