Công nghệ sản xuất socola 3D cực độc

Công nghệ sản xuất socola 3D cực độc

Một công ty in 3D của Nhật Bản đang lên kế hoạch sản xuất socola với hình dạng mặt người tặng chào bán Valentine 2013.

>>> Valentine ngọt ngào – lãng mạn với Chocolate

Đây là một món quà sáng tạo cho những bạn trẻ yêu nhau. Nếu muốn có được 1 bức tượng socola “có mặt” của chính mình, một người sẽ phải bỏ ra 6.000 yen (khoảng 1,3 triệu VND) để quét 3D khuôn mặt và cho máy in 3D tạo ra mô hình nhựa.

Đây là thành công kế tiếp của công nghệ in 3D từ năm 2011, khi các nhà khoa học tại trường Đại học Exeter (Anh) thiết kế thành công chiếc máy in 3D, có thể nhanh chóng tạo ra những chiếc bánh socola ngon lành.

Công nghệ sản xuất socola 3D cực độc

Công nghệ sản xuất socola 3D cực độc
Mô hình nhựa sẽ là khuôn mẫu cho khuôn silicon
để tạo ra các phiên bản mặt người bằng socola.

Công nghệ sản xuất socola 3D cực độc

Công nghệ sản xuất socola 3D cực độc
Chiếc máy in 3D đầu tiên trên thế giới sử dụng
nguyên liệu thực phẩm để tạo nên những món ăn.

 

Theo Kien Thuc