Cú Ấn Độ nguy khốn vì ‘phù thủy’

Cú Ấn Độ nguy khốn vì 'phù thủy'

Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ cho rằng sự hâm mộ nhân vật phù thủy Harry Potter của người dân nước này là nguyên nhân khiến số lượng cú hoang giảm nhanh chóng.

Cú Ấn Độ nguy khốn vì 'phù thủy'
Một loài cú hoang dã. (Ảnh Internet)

BBC cho biết, ông Jairam Ramesh, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ, tổ chức họp báo để công bố một báo cáo về tình hình của các loài cú trong môi trường hoang dã tại nước này vào ngày 2/11.

Vị bộ trưởng nói rằng người dân Ấn Độ rất thích các truyện và phim về Harry Potter và đó là nguyên nhân khiến số lượng cú hoang đột giảm mạnh trong vài năm gần đây. Do yêu mến Harry Potter, các phụ huynh đua nhau mua cú cho con trai họ để chúng trở nên giống cậu bé phù thủy hơn.

Nhà điểu học Abrar Ahmed, tác giả bản báo cáo, nói rằng ông quyết định điều tra tình trạng buôn bán cú tại Ấn Độ sau khi một người bạn hỏi nhờ ông mua giúp một con cú màu trắng cho con trai nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của cậu bé.

Có lẽ đó là một trong những đề nghị kỳ lạ nhất mà tôi nhận được với tư cách là nhà điểu học”, Ahmed viết trong báo cáo.

Ahmed nhận thấy số lượng cú bị bẫy, mua bán và sát hại để phục vụ các nghi lễ mang màu sắc tôn giáo và mê tín ngày càng tăng. Người ta coi cú là biểu tượng của cái ác nên giết chúng để bày tỏ lòng thành đối với thần linh. Trong khi đó cú nằm trong danh sách những loài bị đe dọa nghiêm trọng. Giờ đây khoảng một nửa trong số 30 loài cú Ấn Độ được bày bán tại các chợ. Một số loài bị giết để làm thuốc.

Việc hiến tế cú để cầu may đang ngày càng phổ biến”, ông nhận xét.

Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã TRAFFIC, Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đều bày tỏ sự lo ngại về tình trạng mua bán và giết cú. Các tổ chức này khẳng định cú có vai trò quan trọng tương đương với hổ trong hệ sinh thái.

 

Theo Vnexpress