Dấu hiệu của bé mọc răng

Dấu hiệu của bé mọc răng

Làm thế nào nhận biết được dấu hiệu của trẻ sắp mọc răng?

Dấu hiệu của trẻ mọc răng

Trẻ thường mọc răng ở tầm 6- 7 tháng tuổi. Lúc này trẻ sẽ nhú lên cái răng đầu tiên và để cả hàm răng hoàn thiện sẽ là từ 2-3 tuổi. Bé nào phát triển nhanh thì 2 tuổi là có thể hoàn thiện bộ răng sữa của mình, tầm khoảng 20 chiếc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những trường hợp bé mọc răng sớm hơn hoặc chậm hơn 7 tháng. Hiện tượng này không có gì là bất bình thường bởi là sự phát triển cơ địa của từng cá thể.

Dấu hiệu để biết bé sắp mọc răng

Bé sắp mọc răng sẽ cảm thấy ngứa lợi, do đó thường hay cắn bú mẹ, hay gặm mọi đồ vật mà bé cầm được.

Có những bé sẽ quấy và thường xuyên đòi bế, chứ không chịu chơi ngoan như mọi ngày.

Bé sắp mọc răng sẽ có một cục cứng xuất hiện ở lợi hoặc có một cái gì đó hơn nhọn nhọn nhô lên trên bề mặt của lợi.

Bé hay đưa tay mình lên cắn hoặc cắn bất cứ thứ gì mà bé lấy được.

Bé có thể bị sốt, người nóng ran

Có thể đau lợi nên hay quấy khóc, hay bị tỉnh giấc và ngủ không sâu

Hay chảy dãi và đi tướt.

Cần lưu ý một điều là mọc răng không phải là nguyên nhân làm cho bé sốt nhưng rất nhiều ông bố bà mẹ hay đổ lỗi bé ốm do mọc răng. Do vậy, trong trường hợp bé ốm sốt mà không thấy có biểu hiện của việc mọc răng thì phải đưa bé đến các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.