Để mua Iphone 6, người Việt cần làm việc…4, 5 tháng liên tục

thong-ke-phunutoday-vn

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS đã thống kê số giờ làm việc mỗi người dân ở 71 thành phố trên toàn cầu bỏ ra để có thể mua được điện thoại iPhone đời mới của Apple dựa trên thu nhập trung bình và giá bán iPhone 6 bản 16 GB ở các quốc gia.

Bản thống kê này cho thấy sự giàu có của người dân Zurich (Thụy Sĩ) khi họ chỉ cần làm việc chưa đến 21 giờ để có đủ tiền mua một chiếc iPhone 6.

thong-ke-phunutoday-vn
Thống kê của UBS

Người dân London phải làm việc lâu hơn – khoảng 41 tiếng – trong khi tại Mexico City, một người dân phải làm việc khoảng 200 tiếng nếu muốn mua iPhone 6. Trong số 71 thành phố quốc tế được liệt kê, Kiev là nơi người ta phải làm việc cật lực nhất nếu muốn có trong tay một chiếc iPhone 6 – lên đến 627 giờ – tương đương 78 ngày.

Người Zurich, Thụy Sĩ chỉ cần làm chưa đến 1 ngày (gần 21 giờ) đã có đủ tiền sắm smartphone ăn khách nhất thế giới. Người Toronto (Canada) và Tokyo (Nhật) mất nhiều thời gian làm việc hơn để “tậu” iPhone với số giờ tương ứng là 37,2 và 40,5.

Trong khi đó, người dân ở Nairobi (Kenya) và Jakarta (Indonesia) phải làm cật lực gần 2 tháng (468 giờ) mới sắm được iPhone.

Thống kê của USB không đề cập đến các thành phố tại Việt Nam. Tuy nhiên, với mức GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 là 2.028 USD (tương đương 169 USD/tháng), trong khi giá bán iPhone 6 bản 16 GB chính hãng ở Việt Nam là 760 USD (16,9 triệu đồng), thì người dân Việt Nam cần làm việc liên tục 4,5 tháng mới có thể sở hữu được dòng smartphone thời thượng này.

Lỗ Trí Thâm, những câu thơ cuối và bài học ý nghĩa cho cuộc đời
Lỗ Trí Thâm, những câu thơ cuối và bài học ý nghĩa cho cuộc đời
(Khám phá) – Ông có sức khỏe cường tráng, nhổ bật gốc dương liễu ở trước chùa Trấn Quốc
Sững sờ bắt gặp vợ cùng người tình cũ vào nhà nghỉ tâm sự
Sững sờ bắt gặp vợ cùng người tình cũ vào nhà nghỉ tâm sự
(Chia sẻ) – Người đàn bà này, tôi đã chấp nhận tất cả quá khứ của cô để cô trả lại tôi như thế sao?
Hoãn phiên tòa xét xử kẻ thủ ác đánh người như “phim hành động”
Hoãn phiên tòa xét xử kẻ thủ ác đánh người như “phim hành động”
(Xã hội) – Bị gọi là “béo”, bị cáo Nguyễn Đức Thuận bất ngờ nổi giận lao vào đánh người có nhã ý mời bia “thừa sống, thiếu chết” khiến dư luận bức xúc.

Nguồn: Lan Hương (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.