Đi đường ban đêm không còn sợ tối

Hội đồng TP Cambridge của Anh vừa cho thử nghiệm việc thắp sáng lối đi bằng cách phủ thành phần thu hút ánh sáng cực tím rồi chuyển sang ánh sáng xanh khi mặt trời lặn, với hy vọng đây là phương pháp thắp sáng đường phố rẻ tiền và tiết kiệm năng lượng trong tương lai.

>>> Video: Đường tự phát sáng tại Hà Lan

Con đường đã phủ thành phần thu hút ánh sáng cực tím. (Ảnh: malaysiaflipflop.blogspot.com)

Công nghệ mới được gọi là Starpath là quá trình thẩm thấu ánh sáng vào ban ngày và phát ra ánh sáng nhân tạo vào ban đêm, đã được thử nghiệm trên một con đường ở khu công viên Christ’s Pieces và hiện đang được xem xét để triển khai thêm ở những con đường khác.

Ủy viên điều hành phụ trách nơi công cộng Andrea Reiner nói rằng nếu cách thắp sáng này được triển khai, sẽ có sự cân nhắc những lợi ích về an toàn và về bảo tồn lịch sử.

Công nghệ này do công ty Pro Teq Surfacing nghiên cứu phát triển, theo đó, các phần tử phát sáng được rải trên mặt đường trước khi hóa chất được xịt lên đọng lại thành mảng bảo vệ nhằm duy trì hiệu quả phát sáng.

Chủ nhân Pro Teq Surfacing Hamish Scott nói về công nghệ này: “Sản phẩm của chúng tôi hiệu quả về giá, ứng dụng nhanh và dễ thực hiện. Nó cũng có hiệu quả chống trượt, khác hàng cũng có thể lựa chọn về mức độ và màu sắc ánh sáng. Hơn nữa, giải pháp này thân thiện với môi trường và hài hòa về thẩm mỹ”.

 

Theo NLĐ