Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’

Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 1

Cuộc sống ngày càng hiện đại là lúc con người ta thường tìm đến những không gian sống xanh vừa đẹp, lại vừa trong lành và tốt cho sức khỏe.

Việc đem các loại cây cảnh trồng trong nhà vào không gian sống của bạn là một ý tưởng tuyệt vời giúp thanh lọc không khí và biến tấu ngôi nhà của bạn trở nên xanh – sạch – đẹp hơn. Do vậy, hãy cùng ChaMeCuaCon tìm hiểu về các loại cây cảnh trong nhà tốt cho phong thủy nhé.

  • 1

    Cây cau cảnh

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 1

    Cây cau cảnh là một trong các loại cây cảnh trồng trong nhà mang lại hiệu quả ‘trên cả tuyệt vời’

    Cau cảnh là một loại cây không thể thiếu trong nhà bởi khả năng thanh lọc mọi độc tố tồn tại trong không khí. Không chỉ tốt cho môi trường mà đây còn là loại cây cảnh rất dễ trồng và phù hợp với nhiều không gian sống dù được xây dựng theo các lối kiến trúc khác nhau.

  • 2

    Cây cọ cảnh

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 2

    Cây cọ cảnh

    Cũng giống như cau cảnh, cây cọ cảnh cũng rất dễ trồng, dễ chăm sóc và giúp mang lại hiệu quả tốt trong việc thanh lọc không khí. Do vậy, bạn có thể trồng loại cây cảnh này ở bất cứ vị trí nào trong ngôi nhà của mình nhé.

  • 3

    Tre cảnh là một trong các loại cây cảnh trồng trong nhà tuyệt vời

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 3

    Tre là một loại cây cảnh trồng trong nhà tuyệt vời

    Tre được xem là biểu tượng của quê hương, là đặc trưng cho sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam, do vậy mà nó luôn mang đến cho mỗi chúng ta một cảm giác rất bình yên, thanh thản. Không chỉ có khả năng chịu đựng trước mọi sự tấn công của côn trùng mà tre cảnh còn giúp loại bỏ các hóa chất độc hại trong không khí như benzene, formaldehyde hay trichloroethylene.

  • 4

    Nên trồng cây lá xanh để giảm thiểu ô nhiễm

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 4

    Cây lá xanh

    Là loại cây sống được trong ánh sáng yếu và nhiệt độ thấp, bạn có thể thoải mái trồng cây lá xanh trong nhà để loại bỏ chất ô nhiễm (đặc biệt là chất formaldehyde), giữ cho không gian sống luôn trong lành.

  • 5

    Cây huyết dụ

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 5

    Cây huyết dụ

    Được trồng trong nhiều gia đình bởi cây huyết dụ rất dễ sống, kể cả là trong môi trường thiếu sáng hay thiếu sự chăm sóc của con người. Loại cây cảnh hút khí độc này rất hữu ích trong việc giúp loại bỏ bớt các độc tố có trong môi trường sống xung quanh bạn.

  • 6

    Cây thường xuân

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 6

    Cây thường xuân

    Là loại cây cảnh có sức sống mãnh liệt trong nhiều điều kiện khắc nghiệt (trừ môi trường có nhiệt độ cao), cây thường xuân thường được trồng ở khuôn viên sân vườn của nhiều gia đình hay ở những nơi công cộng. Cây không chỉ đẹp mà còn giúp điều hòa không khí nữa đấy nhé.

  • 7

    Trồng cây chà là trong vườn để thanh lọc không khí

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 7

    Trồng cây chà là ở sân vườn

    Mặc dù không phải là một trong các loại cây cảnh có thể được trồng trong nhà tiện lợi vì có tính ưa sáng và ưa không gian rộng nhưng bạn cũng không thể bỏ qua cây chà là trong khu vực sân vườn của mình nhé. Cây không chỉ tạo mát mà còn thanh lọc không khí khỏi các chất ô nhiễm như xylene chẳng hạn.

  • 8

    Cây sung cảnh

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 8

    Cây sung cảnh

    Dù là một loại cây cảnh có kích thước khá lớn nhưng nếu không gian gia đình cho phép thì bạn nên trồng một cây sung cảnh trong nhà, vừa để làm đẹp, vừa để khử độc mà cây lại rất dễ trồng, dễ chăm sóc đấy nhé.

  • 9

    Cây dương xỉ

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 9

    Cây dương xỉ với màu xanh tươi tốt

    Mang màu xanh tươi rất đẹp và khả năng phát triển tươi tốt trong mọi môi trường, cây dương xỉ là một trong những loại cây cảnh giúp hút khí độc hữu ích mà bạn nên trồng trong nhà.

  • 10

    Cây hoa huệ hoà bình

    Hoa huệ hoà bình với sắc trắng tinh khiết giúp mang lại vẻ đẹp rạng ngời và sức sống mãnh liệt cho ngôi nhà của bạn.

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 10

    Cây hoa huệ hòa bình
  • 11

    Các loại cây cảnh trồng trong nhà khác không thể bỏ qua

    Ngoài các loại cây cảnh trên, bạn cũng có thể trồng nhiều loại cây cảnh khác có tán nhỏ và dễ chăm sóc (không cần nhiều ánh sáng hay nhiều nước) để thanh lọc không khí trong nhà nhé:

    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 11

    Chậu hoa đồng tiền với nhiều màu sắc
    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 12
    Cây cảnh thuộc họ ngũ gia bì
    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 13
    Hoa loa kèn đỏ
    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 14
    Cây sống đời với sức sống mãnh liệt
    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 15
    Cây kim phát tài
    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 16
    Cây nha đam vừa tốt cho môi trường sống, vừa có thể thu hoạch để sử dụng
    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 17
    Hoa violet Châu Phi với sắc tím ngọt ngào
    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 18
    Cây đa búp đỏ phù hợp trồng trong nhà
    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 19
    Cây ngọc bích
    Điểm danh các loại cây cảnh trồng trong nhà ‘trên cả tuyệt vời’ 20
    Chậu hoa càng cua nở rực rõ trong nhà

Trên đây, ChaMeCuaCon.com đã giới thiệu các loại cây cảnh trồng trong nhà giúp bạn thanh lọc không gian sống và tăng cường sức khỏe cho gia đình của mình. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết phong phú khác trong mục cây cảnh nữa nhé.

>> 3 loại cây cảnh giúp thanh lọc không khí trong nhà