Diễn viên Thùy Anh: “Tôi ghét nhất đàn ông nhiều chuyện”

Những ngày này có lẽ đang là những ngày rất hạnh phúc với cô diễn viên trẻ Thùy Anh bởi bộ phim “Đập cánh giữa không trung” đình đám trên truyền thông trong thời gian vừa qua mà cô thủ vai chính sắp ra rạp. Phóng viên Em Đẹp đã có cuộc trò chuyện với Thùy Anh xung quanh chuyện nghề, chuyện đời và cả những băn khoăn của một người trẻ đang đứng trước nhiều ngã rẽ…
Không bao giờ thỏa mãn với diễn xuất của mình
“Đập cánh giữa không trung” đã “đại náo” các Liên hoan phim, được giới phê bình nhìn nhận tích cực, giờ lại “tung cánh” ra rạp để khán giả có thể mua vé vào thưởng thức. Là một diễn viên chính tham gia phim, Thùy Anh có cảm xúc gì?
Tôi rất hồi hộp và luôn mong khi phim ra mắt sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả về các vai diễn cũng như nội dung phim. 
– Thùy Anh sẽ phản ứng ra sao nếu khán giả chê rằng phim không như mong đợi của họ?
Chắc chắn là rất buồn nhưng tôi cũng hiểu rằng, cái gì cũng có hai mặt, sẽ có người ủng hộ hoặc không vậy nên đó là điều dễ hiểu. Chỉ mong người không ủng hộ là số ít thôi vì bộ phim thực sự mong muốn có thể truyền tải được những thông điệp, những góc khuất có trong xã hội mà không phải ai cũng nhìn nhận ra.
Tuổi Thùy Anh còn rất trẻ, nhưng đã có một vai diễn rất ấn tượng để “lột xác” bản thân khỏi vẻ lí lắc trong “Bộ tứ 10A8” năm nào, để chấm điểm cho diễn xuất trong “Đập cánh giữa không trung”, Thùy Anh tự cho mình mấy điểm?
Tôi không bao giờ tự nhận xét về diễn xuất cũng như cách mình thể hiện mà để điều đó cho khán giả đánh giá nhưng chắc chắn, Huyền của “Đập cánh giữa không trung” là một vai diễn thực sự hay.
– Vậy là Thùy Anh đã thỏa mãn với cách diễn của mình?
Tôi không bao giờ thỏa mãn với vai diễn mà mình thủ vai. Mỗi khi đóng xong một phim và xem lại, tôi luôn muốn mình diễn tốt hơn nữa và luôn cố gắng trong những vai diễn khác. Với “Đập cánh giữa không trung” tôi cũng suy nghĩ như vậy.
Thùy Anh có vẻ là người khá cầu toàn, vậy trong thời gian làm phim cùng với Trần Bảo Sơn, Thùy Anh học hỏi được gì từ người bạn diễn của mình?
Vì anh Sơn cũng quay ít và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng giữ khoảng cách giữa 2 diễn viên nên tôi cũng chưa có nhiều cơ hội để giao lưu và học hỏi từ anh ấy (cười).
Trần Bảo Sơn là một nam diễn viên điển trai và có sức hút, Thùy Anh có cảm nghĩ gì khi được đóng chung với một nam diễn viên “hot” như vậy?
Tôi không nghĩ gì nhiều, đó là nam diễn viên do đạo diễn lựa chọn vì anh ấy hợp vai, còn nhiệm vụ của tôi là diễn viên thủ vai “người yêu” nhân vật mà anh Sơn đóng nên chỉ cố gắng thể hiện thật tốt vai diễn của mình.
Ghét nhất đàn ông nhiều chuyện
– Ngoài đời, Thùy Anh thích mẫu bạn trai thế nào?
Cao to, cơ bắp vì tôi rất thích người đàn ông trông khoẻ mạnh.
– Còn về tính cách của “người ấy”?
Tôi thích mẫu đàn ông hài hước, vui vẻ và “open mind” vì tôi là diễn viên mà…
– Vậy tật xấu nào ở đàn ông làm Thùy Anh “dị ứng”?
Tôi ghét nhất đàn ông nhiều chuyện và nhỏ mọn.
– Tiêu chuẩn về người chồng tương lai của Thùy Anh sẽ là: cao to, cơ bắp, khỏe mạnh, hài hước, vui vẻ, “open mind” và không được nhiều chuyện, nhỏ mọn?
Tôi chưa nghĩ đến chồng tương lai đâu vì còn trẻ mà, chắc chắn tiêu chuẩn nó sẽ thay đổi theo thời gian, vậy 5 – 6 năm nữa hãy hỏi lại tôi nhé! (Cười)
– Nhất định tôi sẽ phỏng vấn bạn về tiêu chuẩn chồng tương lai trong vòng 5 – 6 năm tới, còn bây giờ Thùy Anh đang muốn làm điều gì cho cuộc sống của mình?
– Tôi đang đứng trước nhiều ngã rẽ trong cuộc sống mà ngã rẽ nào tôi cũng muốn bước đến. Tôi muốn được theo đuổi đam mê của mình là công việc diễn viên, nhưng cũng thấy việc bồi đắp tri thức để có một nền tảng kiến thức cũng rất quan trọng. Hiện tại, tôi vẫn đang theo học Đại học để hiện thực hóa ước mơ của mình trong tương lai đó là trở thành một Tổng giám đốc thành đạt và một diễn viên có nhiều vai diễn hay. Liệu điều đó có tham lam quá không?!
– Ai cũng có những ước mơ cho riêng mình mà, nhưng nếu rủi mà chưa đạt được thành tích đấy, trong khi tuổi đã cao thì Thùy Anh tính sao?
Mục tiêu này tôi đề ra vẫn tự thấy không biết có đạt được không (cười), nhưng mà cứ để trong “list” dự định tương lai để mình phấn đấu. Tôi đang trong thời kì đẹp nhất của cuộc đời nên cứ ước mơ, cứ cố gắng vậy. Có sai trái gì đâu nếu bản thân mình tự cho mình những rào cản lớn và lấy động lực để vượt qua nó, đúng không?
Chuyên tâm cho việc học hành, vậy trong tương lai Thùy Anh sẽ lựa chọn kịch bản thế nào để quay lại với phim trường?
Tôi không có tiêu chuẩn cụ thể nào trong việc lựa chọn kịch bản, chỉ cần là tôi thích, nhân vật hay và đạo diễn giỏi thì sẽ tham gia! Hy vọng sau vai diễn Huyền trong “Đập cánh giữa không trung”, tôi sẽ nhận được nhiều kịch bản thú vị và hấp dẫn.
– Với Thùy Anh, điều gì quan trọng nhất ở thì hiện tại?
Ăn món mình thích, làm được điều mình yêu theo cách mình mong muốn!
– Cảm ơn Thùy Anh đã chia sẻ!
Diệp Anh

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.