Đổ mồ hôi nhiều là dấu hiệu bệnh gì?

Đổ mồ hôi nhiều là dấu hiệu bệnh gì? - 1

Nếu bạn có các triệu chứng ra mồ hôi nhiều, tức ngực thì rất có thể bạn đang phải đối mặt với nguy cơ bị bệnh tim mạch đấy!

  • 1

    Đổ mồ hôi đêm – Bệnh lao phổi

    Triệu chứng của bệnh là toàn thân toát mồ hôi vào khoảng thời gian chiều tối đến nửa đêm. Rất nhiều người mắc bệnh, sau khi ngủ dậy quần áo đều thấm đẫm mồ hôi bất kể mùa xuân, hạ, thu, đông. Nếu bạn thấy mình hoặc người thân đổ mồ hôi quá nhiều về đêm, hãy khám bác sĩ ngay để biết nguyên do nhé.

    Đổ mồ hôi nhiều là dấu hiệu bệnh gì? - 1

  • 2

    Ra nhiều mồ hôi trộm, chóng mặt – Lượng đường trong máu thấp

    Khi lượng đường trong máu giảm xuống đến một mức độ nhất định sẽ xảy ra hiện tượng hạ đường huyết. Nếu bệnh nhân tiểu đường sử dụng insulin hoặc thuốc trị đái tháo đường quá liều cũng có thể gây ra hạ đường huyết. Biểu hiện sớm của căn bệnh này là đổ nhiều mồ hôi, run rẩy, mệt mỏi, chóng mặt và buồn nôn. Khi bắt gặp hiện tượng này ở ai đó, hãy đưa cho người ấy một hộp đường nhỏ, gói kẹo kịp thời nhé.

    mo-hoi-1376534035_500x0.jpg
  • 3

    Ra nhiều mồ hôi và đau nhói ở ngực – Bệnh tim

    Biểu hiện của nó bao gồm: đau ngực hoặc có cảm giác bị áp lực, tình trạng này sẽ ngắt quãng và tiếp diễn trong vài phút. Đau đôi khi còn lan tỏa đến vai, cánh tay hoặc phần lưng. Ngoài ra, lúc ấy bạn sẽ gặp khó khăn trong việc hít thở và đổ nhiều mồ hôi. Nếu bạn hoặc người thân của bạn xuất hiện các triệu chứng như vậy thì cần đi khám bác sĩ ngay lập tức.

    Đổ mồ hôi nhiều là dấu hiệu bệnh gì? - 2

  • 4

    Mồ hôi nhiều và sút cân – Bệnh cường giáp

    Cường giáp là bệnh khá phổ biến. Bệnh do yếu tố phản ứng tự miễn của cơ thể, gây nên sự tăng tiết của tế bào tuyến giáp. Căn bệnh này có thể gây ra sụt cân đột ngột, nhịp tim nhanh hoặc loạn nhịp tim, đói nhanh và ăn nhiều hơn, số lần đi tiểu cũng tăng lên.

    Đối với những bạn có triệu chứng như vậy, hãy giữ cho mình tâm lí ổn định, không được quá kích động. Ngoài ra nên ngưng sử dụng các loại đồ uống có chứa chất kích thích, nước có ga… tăng cường các đồ ăn có chứa hàm lượng kali cao và cũng nên ăn những thức ăn có chứa nhiều canxi và phố tpho, hạn chế ăn đồ cay nóng.