Đôi mắt xanh ma quái trên trời

Đôi mắt xanh ma quái trên trời

Hai vùng trung tâm thiên hà có hình dạng giống cặp mắt màu xanh lục huyền bí trong vũ trụ.

Đôi mắt xanh ma quái trên trời
Thiên hà NGC 2207 và IC 2163. (Ảnh: Livescience)

NGC 2207IC 2163, tên của hai thiên hà xoắn trong chòm sao Canis Major, đang trong quá trình sáp nhập thành một thiên hà. Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã dựng lên hình ảnh của chúng từ dữ liệu hình ảnh của kính thiên văn không gian Spitzer (màu đỏ) và kính thiên văn không gian Hubble (màu xanh).

Khoảng 40 triệu năm trước, NGC 2207 và IC 2163 đã gặp nhau. Giống như hai vũ công, chúng đang chuẩn bị hòa nhập vào nhau. “Vũ điệu” của chúng sẽ kết thúc sau khoảng một tỷ năm nữa. Khi đó hai thiên hà xoắn sẽ trở thành một thiên hà mới có hình dạng giống hình elip.

 

Theo VNE