Đội quân siêu nhiên

Quân đội Mỹ đang phát triển công nghệ tạo ra những thế hệ chiến binh có năng lực đột biến, theo giới nghiên cứu.

Theo tạp chí Wired, nhà nghiên cứu Patrick Lin của Đại học Bách khoa bang California (Cal Poly) cùng đồng sự Maxwell Mehlman và Keith Abney vừa tung ra báo cáo mới với tiêu đề “Chiến binh nâng cấp: Nguy cơ, đạo đức và chính sách”, thực hiện theo yêu cầu của Tổ chức Xanh. Theo đó, họ cảnh báo về sự xuất hiện của thế hệ binh sĩ tương lai, sở hữu sức mạnh siêu nhiên, khả năng chịu đựng hơn người, kỹ năng làm việc nhóm xuất sắc và nhất là không biết sợ là gì.

Bộ áo robot mà Hãng Raytheon từng nghiên cứu cho binh sĩ – (Ảnh: Raytheon)

Các chuyên gia ghi nhận Lầu Năm Góc đang đứng trước ngưỡng cửa mở ra kỷ nguyên mới trong công nghệ kiện toàn khả năng chiến đấu của từng cá nhân phục vụ trong quân đội nước này. Có vẻ như các nhà nghiên cứu quyết định phải triển khai những dự án giống như trong phim Captain America: The First Avenger. Và những đợt tu bổ con người đang được cân nhắc bao gồm lắp các bộ áo robot, cấy thiết bị vào cơ thể, dùng thuốc kích thích, chế độ dinh dưỡng đặc biệt, liệu pháp gene… nhằm cải thiện khả năng và hiệu quả đánh trận của binh sĩ. Wired dẫn lời chuyên gia Andrew Herr, đang triển khai dự án cải thiện binh sĩ cho Lầu Năm Góc, đã liệt kê một danh sách về các phương pháp “hô biến” thành siêu chiến binh: chế độ ăn và tập luyện, sốc điện để tăng cường khả năng vận dụng não bộ, liệu pháp gene…

Wired đã nêu lên một trường hợp bắn nhầm đồng đội như một ví dụ về nguy cơ có thể đối mặt khi triển khai chiến binh “đột biến” trên thực tế. Theo đó, vào ngày 18/4/2002, một chiến đấu cơ F-16 chở hai phi công Mỹ quay về căn cứ sau 10 giờ chiến dịch trên bầu trời Afghanistan. Khi thấy có ánh sáng chớp nhá trên mặt đất từ độ cao khoảng 5.800m, phi công tưởng bị quân Taliban tấn công, liền thả bom dẫn đường bằng laser nặng hơn 220kg xuống khu vực đó. Kết quả là họ đã đánh nhầm vào lực lượng Canada đang tập bắn đạn thật, khiến 4 người thiệt mạng. Phi công đã đổ lỗi cho thuốc kích thích Dexedrine, một dạng amphetamine thường được không quân kê đơn cho các phi công thực hiện những chuyến bay dài, theo tạp chí Chicago.

Điều mà các chuyên gia lo lắng là giới hữu trách nên suy nghĩ cặn kẽ về những nguy cơ tiềm tàng trước khi tung ra “siêu chiến binh” trên trận địa. Họ cho rằng giới lãnh đạo quân đội cần xem xét các chính sách về đạo đức, luật pháp và chính sách tổng quan nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm dụng hoặc áp dụng sai công nghệ “nâng cấp” con người. Đó là chưa kể viễn cảnh công nghệ mới sẽ kích hoạt cuộc chạy đua vũ khí trên toàn cầu giữa các thế lực quân sự của thế giới.

 

Theo Thanh Niên