Dông lốc, mưa đá ở Quảng Ninh làm 8 người chết

Dông lốc, mưa đá ở Quảng Ninh làm 8 người chết

6h45 phút sáng nay, thành phố Hạ Long bất ngờ hứng một cơn mưa đá lớn, kèm theo là dông sét. Nhiều tàu và đò của ngư dân trên vịnh Hạ Long đã bị đắm, 8 người chết tại chỗ.  

Dông lốc, mưa đá ở Quảng Ninh làm 8 người chết

Những viên đá nằm ngổn ngang trên đường phố Hạ Long sau cơn lốc và mưa đá. (Ảnh: TTXVN)

Ông Chu Văn Ninh, trực ban Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh, thông báo, trong 5 năm trở lại đây, chưa bao giờ Hạ Long hứng trọn một trận mưa đá lớn và thời gian kéo dài tới 20 phút như sáng nay. Những viên đá to bằng ngón chân cái liên tiếp dội xuống mặt đất, phá hủy nhiều công trình dân sinh.

Đặc biệt nguy hiểm, mưa và gió giật đã nhấn chìm nhiều tàu thuyền trong vịnh Hạ Long. Đến 10h30 sáng nay, theo thống kê sơ bộ có 8 người chết tại chỗ. “Con số thiệt hại vẫn chưa dừng ở đó bởi trong vịnh có nhiều tàu, kể cả tàu du lịch bị chìm”, ông Ninh thông báo.

Mưa đã làm gián đoạn hệ thống điện. Ngay cả Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cũng bị mất điện từ 7h sáng và đến 10h30 trưa nay, khi trời đã hửng nắng, điện vẫn chưa khôi phục.

Như vậy, 3 ngày qua, tại miền Bắc liên tiếp xuất hiện mưa đá kèm theo dông sét. Hôm qua, ngoài Hà Nội, tại Tuyên Quang, Phú Thọ cũng xuất hiện hiện tượng này. Trước đó một ngày (19/11), tại Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu cũng hứng những trận mưa đá lớn.

Hồng Khánh

 

Theo Vnexpress